Quảng Nam: Dân hốt hoảng sơ tán vì cây xăng bốc cháy dữ dội

Ngọn lửa bất ngờ thiêu rụi 4 cột cây xăng Khải Hoàng 2 (Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều người dân hốt hoảng sơ tán.

Vào lúc 13h30 ngày 21.8, cây xăng Khải Hoàng 2 (đường Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cây xăng Khải Hoàng 2 đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vào thời điểm trên xe bồn BS 43C-06797, do tài xế Trương Công D. (trú TP.Đà Nẵng, thuộc của Công ty TNHH MTV Hùng Th ở TP.Đà Nẵng) vừa tiếp nhiên liệu xăng dầu vào bể chứa xong, tài xế lên xe nổ máy thì bất ngờ phát cháy từ đầu cabin xe. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bắt vào cây xăng rồi thiêu rụi hoàn toàn 4 cột bơm xăng dầu.

Bốn trụ bơm xăng đã bị ngọn lửa thiêu gần như toàn bộ.

Đám cháy khiến nhiều người dân sống xung quanh cây xăng hoảng hốt, vội vàng sơ tán, di tản nhanh đồ đạc ra xa để tránh ngọn lửa lây lan.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng PCCC tỉnh Quảng Nam đã huy động khoảng 5 xe chữa cháy và hàng chục chiếc sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Chiếc xe bồn bơm xăng đã bị cháy một phần.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Rất may vụ cháy không có ai bị thương.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trương Hồng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-nam-dan-hot-hoang-so-tan-vi-cay-xang-boc-chay-du-doi-906080.html