Quảng Nam: Điều tra văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đến 21/3

UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tỉnh điều tra văn bản giả mạo về việc cho HS, SV, học viên nghỉ học đến hết ngày 21/3 để phòng, chống dịch Coivd - 19.

Sở GD&ĐT Quảng Nam yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi HS đi học trở lại

Sở GD&ĐT Quảng Nam yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi HS đi học trở lại

Trên mạng xã hội đang lan truyền ảnh chụp văn bản số 234 của UBND tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ký về việc cho HS, SV, học viên trên địa bàn tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu để phòng chống dịch Covid–19. Theo như công văn này thì HS sẽ tiếp tục nghỉ học từ ngày 21/2 đến ngày 21/3/2021. Thông tin này đã gây hoang mang trong phụ huynh và học sinh.

Văn bản giả mạo đang trôi nổi trên mạng xã hội về việc lùi thời gian đến trường của HS, SV, học viên tại Quảng Nam

Tuy nhiên, đại diện Sở GD&ĐT Quảng Nam đã khẳng định đây là công văn giả. Theo đúng kế hoạch, ngày mai, 22/2, toàn bộ HS, SV, học viên của Quảng Nam đến trường trở lại. Sở GD&ĐT đã có thông báo đến các trường học và đơn vị trực thuộc khẳng định văn bản số 234 đang lan truyền trên mạng xã hội là văn bản giả mạo và đề nghị có thông báo đến toàn thể phụ huynh và HS thời gian chính xác đi học trở lại là ngày mai, 22/2.

Theo công văn của UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày mai, 22/2, HS đến trường trở lại

Trước đó, ngày 16/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 834 về việc cho học sinh, SV, học viên trên địa bàn tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 21/2 để phòng, chống dịch Covid – 19.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/quang-nam-dieu-tra-van-ban-gia-mao-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-den-213-MpivaMyMR.html