Quảng Nam: Giới trẻ chủ động ứng dụng các nền tảng công nghệ số

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, thanh niên là lực lượng tiếp cận khoa học công nghệ tốt, có tính chất quyết định để Quảng Nam bứt phá đi lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa chủ trì buổi đối thoại với thanh niên toàn tỉnh với chủ đề “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.

Buổi đối thoại được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và một số điểm cầu cấp xã.

Theo ông Lê Trí Thanh, trong lĩnh vực chuyển đổi số, thanh niên là lực lượng tiếp cận khoa học công nghệ tốt, có nhiều cống hiến hơn so với các tầng lớp khác. Đây là nội dung quan trọng, có tính chất quyết định để Quảng Nam bứt phá đi lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh. Ảnh: S.X.

“Hy vọng đoàn viên thanh niên tập trung trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến về các vấn đề chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số gắn với thực tiễn đời sống, kinh doanh, làm việc; qua đó lãnh đạo tỉnh trao đổi, thảo luận và đề ra lộ trình phát triển một cách khoa học, phù hợp”, ông Thanh nói.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Văn Thanh thông tin, thời gian qua, nhiều mô hình chuyển đổi số được thanh niên hỗ trợ như đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổ công nghệ số cộng đồng; giúp người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử, Chatbot 1022, Smart Quảng Nam, VssID, VNeID...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn ông Hoàng Văn Thanh. Ảnh: S.X.

Cùng với đó, đoàn cũng góp phần xây dựng bản đồ số các địa chỉ đỏ, gắn mã QR Code tại di tích văn hóa, lịch sử; hỗ trợ gắn mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng chuyên trang thương mại quảng bá, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên...

Giới trẻ chủ động ứng dụng các nền tảng công nghệ YouTube, Tiktok

Tại buổi đối thoại, nhiều câu hỏi của đoàn viên, thanh niên liên quan đến các cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến ứng dụng chuyển đối số, an toàn thông tin.

Đoàn viên Đặng Tấn Cường (TP Hội An) nêu vấn đề, giới trẻ đang có xu hướng kiếm tiền từ youtube, tiktok… Tuy nhiên, nhóm tuổi này chưa nhận thức đầy đủ, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn dắt thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Từ thực tế này, đoàn viên Đặng Tấn Cường cho rằng, việc định hướng giới trẻ khi tham gia không gian mạng là điều cần thiết đối với cơ quan chức năng.

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam Phạm Thị Ngọc Quyên, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của người khởi nghiệp. Cụ thể, người khởi nghiệp linh hoạt ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh hay quy trình ứng dụng quản lý tài chính, nhân sự… qua đó giảm chi phí đầu tư, nâng cao thu nhập.

Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam Phạm Thị Ngọc Quyên. Ảnh: S.X.

Việc kết nối với các bạn trẻ làm youtuber, tiktoker để quảng bá là giải pháp hay, phù hợp thực tế đối với người khởi nghiệp. Tỉnh đoàn cần nghiên cứu, kết nối hiệu quả với những cộng đồng này để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp hiệu quả.

Buổi đối thoại với thanh niên toàn tỉnh chủ đề “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”. Ảnh: S.X.

Hiện nay trang web giới thiệu sản phẩm Quảng Nam do Sở Công Thương quản lý đang hoạt động hiệu quả. Hàng năm, UBND tỉnh phân bổ kinh phí duy trì hoạt động. Tuy nhiên tốc độ tăng sản phẩm còn chậm, hiện mới có khoảng 500 sản phẩm được đưa lên.

Trong khi đó, hàng năm, UBND tỉnh vẫn dành một khoản kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp, HTX gặp khó khăn, không có điều kiện lập website quảng bá sản phẩm.

Môi trường không gian mạng thuận lợi để quảng bá thông tin

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam Phạm Thị Ngọc Quyên, môi trường không gian mạng thuận lợi để quảng bá hình ảnh, thông tin nhưng kèm không ít rủi ro.

Hiện việc lộ thông tin xảy ra rất nhiều, đôi khi chính người dân đăng tải thông tin của bản thân như số điện thoại, CCCD, tài khoản ngân hàng lên trang cá nhân của mình trên những mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng truy cập vào các trang không chính thống, đây là cơ hội để đối tượng xấu thu thập thông tin, thực hiện các hành vi lừa đảo.

“Để đảm bảo an toàn thông tin, mọi người cần trang bị đầy đủ kiến thức trước khi tham gia môi trường mạng; tìm hiểu, truy cập vào trang thông tin chính thống. Đặc biệt, người dân cần tìm hiểu, lưu tâm Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng. Đây là hành lang pháp lý quy định rất rõ về hành vi, chế tài xử phạt liên quan đối với môi trường mạng” - bà Quyên nói.

Công Sáng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gioi-tre-chu-dong-ung-dung-nen-tang-cong-nghe-so-2138155.html