Quảng Nam kêu gọi đầu tư dịch vụ du lịch quanh thánh địa Mỹ Sơn

Tỉnh Quảng Nam đang kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư các dịch vụ du lịch chất lượng cao như lưu trú, ăn uống, nghỉ dưỡng tại khu vực xung quanh thánh địa Mỹ Sơn và cơ sở hạ tầng trên đường vào thánh địa nhằm thu hút khách du lịch nhiều hơn.

Một góc thánh địa Mỹ Sơn tại huyện Duy Duyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Huy Đằng

Ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho biết Sở cùng Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn đang lên kế hoạch kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng để xây dựng các dự án lưu trú, ăn uống giải trí xung quanh thánh địa Mỹ Sơn nhằm tạo thêm dịch vụ để khách “tiêu tiền” nhiều hơn.

“Bên cạnh việc trùng tu, bảo vệ di sản, chúng tôi cũng muốn liên kết với các khu vực lân cận nhằm tạo điều kiện cho du khách lưu lại đêm tại Mỹ Sơn và nghiên cứu di sản kỹ hơn,” ông Cường cho biết và thừa nhận thời gian qua, du khách ít ghé thăm Mỹ Sơn vì thiếu nhiều điều kiện từ cơ sở hạ tầng đến dịch vụ.

Đại diện các công ty du lịch tại Đà Nẵng cũng cho biết lâu nay, trong các tour đưa khách đến Quảng Nam, luôn có các điểm đến như Mỹ Sơn và Hội An. Tuy nhiên, trong khi làng rau Trà Quế tại Hội An có những dịch vụ kèm theo cho khách như lưu trú và trải nghiệm làm nông thực tế thì Mỹ Sơn còn rất đơn sơ.

Ông Trần Lực, Phó Giám đốc Saigontourist, chi nhánh Đà Nẵng, cho biết lượng khách phương Tây được công ty ông đưa đến Mỹ Sơn rất lớn. Phần nhiều trong số khách này bày tỏ ý định ở lại đêm tại khu vực quanh Mỹ Sơn nhưng không thể vì thiếu dịch vụ chất lượng.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, khách du lịch đến tham quan Mỹ Sơn trong những năm gần đây không tăng. Thậm chí, ông Cường cho biết nếu năm 2018 Mỹ Sơn đón được 350.000 lượt khách, bằng năm 2017, đã là con số lạc quan.

Trong sáu tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan Mỹ Sơn đạt hơn 204.000, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phát hiện hiện vật Champa khi trùng tu Mỹ Sơn

Trong quá trình trùng tu, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, các chuyên gia đã phát hiện 275 hiện vật các loại, trong đó có những hiện vật đặc sắc của nền điêu khắc Champa. Toàn bộ những hiện vật này đang được bảo quản một cách cẩn trọng để phục vụ công tác trưng bày và nghiên cứu lịch sử, văn hóa Chăm. Thông tin này được Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết sau khi công tác trùng tu do các chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 1 (2017-2018) vừa kết thúc.

Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/275088/quang-nam-keu-goi-dau-tu-dich-vu-du-lich-quanh-thanh-dia-my-son.html