Quảng Nam: Khen thưởng 3 chiến sĩ công an có thành tích phá án vụ trộm 18.000 đôla

Liên quan đến vụ trộm cắp 18.000 đôla Canada của Việt kiều về quê ăn cưới, rồi bỏ trốn từ tỉnh Quảng Nam lên tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích phá vụ án trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Trình bị tam giam để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 17.9, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, vào sáng nay 17.9, ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất 3 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Núi Thành có thành tích xuất sắc trong công tác phá án, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng ngày 1.9, Công an huyện Núi Thành nhận được tin báo của gia đình ông Nguyễn Đạo Đức (43 tuổi, ở thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông) đã bị kẻ gian trộm cắp một số tài sản có giá trị gồm: 18.000 đôla Canada, 19 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ khác. Số tài sản này là của vợ chồng ông Đức và một số người bà con ở Canada về quê để dự đám cưới.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Núi Thành vào thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk để điều tra và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Trình (SN 1982, trú thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành) đang lẩn trốn để về quy án.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/quang-nam-khen-thuong-3-chien-si-cong-an-co-thanh-tich-pha-an-vu-trom-18000-dola-631373.ldo