Quảng Nam: Kiểm tra hàng cứu trợ trước khi đưa về cho dân

Sáng 14/10, Chánh Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam - ông Vũ Khắc Trọng, cho biết: Mặt trận tỉnh vừa thành lập và cử hai đoàn kiểm tra đợt 1 xuống tận các huyện, thành phố để kiểm tra, giám sát các địa phương này trong việc phân bổ, cấp phát tiền, hàng cứu trợ cho người dân bị thiệt hại trong bão lũ số 9, có đúng đối tượng, đúng chính sách chủ trương của Nhà nước không.

Ông Trọng, cho biết: Việc quan trọng nhất hiện nay là tránh để xảy ra cứu trợ sai đối tượng, sai chính sách. Theo đó, kiểm tra theo Nghị định 67 của Nhà nước; kiểm tra nguồn ban cứu trợ tỉnh đưa xuống; kiểm tra các đơn vị từ thiện tự đưa hàng về cứu trợ vận chuyển tiền, hàng về các xã, thôn, xóm bị thiệt hại trong bão lũ để cứu trợ cho người dân mà không thông qua chính quyền địa phương... Tính đến chiều 13/10, Mặt trận tỉnh này đã tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng của 156 đơn vị, 5.000 thùng mì tôm, 7 thùng chăn, 10 thùng thảm trải nền, 7 tấn gạo… đã phân bổ được 5,5 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 450 thùng mì tôm dành cho huyện miền núi Nam Trà My chưa thể đi được vì đường đến các xã vùng cao như Trà Linh, Trà Nam… vẫn còn bị cô lập. Ông Trọng cho biết thêm: Sau khi tiếp nhận hàng cứu trợ đóng thùng của các nơi chuyển về Mặt trận tỉnh, chúng tôi đã cho tháo tất cả các thùng hàng để kiểm tra lại hạn sử dụng, hàng có phù hợp với người dân vùng bão lũ không...

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2009/10/152991.cand