Quảng Nam: Kiểm tra làm rõ, xử lý tình trạng chim yến bị bắt và bán trái phép

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị, sở ngành liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin chim yến bị bắt và bán tại chợ, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm nếu có

Sau bài viết “Quảng Nam: Cần ngăn chặn nạn săn bắt chim yến trái phép” của báo Công Thương phản ánh, mới đây UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, làm rõ thông tin trong những ngày qua, xuất hiện tình trạng chim yến bị bắt và bán tại chợ Được, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 22/5/2023.

Trước đó, báo Công Thương đưa tin, ngày 15/5, người dân phát hiện một người phụ nữ đi xe máy chở hàng trăm con yến đến chợ Được (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để bán.

Theo người dân, số lượng yến này đã được các đối tượng giăng lưới tàng hình bắt 1, 2 hôm trước trên địa bàn huyện Thăng Bình và một số huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đến sáng nay thì mang ra chợ bán lại cho các hàng quán nhậu trên địa bàn và cả thành phố Đà Nẵng.

Chim yến được bán trái phép tại chợ

Ông Trần Phước Sỹ - Chủ tịch Hội Yến sào Quảng Đà cho biết, gần đây tình trạng khai thác yến bằng lưới tàng hình ngày càng nở rộ. Thời gian qua, các hội viên của hội đã phát hiện và tổ chức các đợt tháo gỡ bẫy.

“Mỗi năm, một cặp yến cho 3 vụ, thu về khoảng 2 triệu đồng mà bây giờ họ bắt bán như vậy chỉ tầm 5.000 đồng/con. Hơn nữa, do biến đối khí hậu nên hiện yến sinh sản rất khó, trong khi họ đánh bắt 1, 2 ngày thì được vài trăm con. Hiện Hội Yến sào Quảng Đà đã có báo cáo gửi các ngành chức năng về vấn nạn này”, ông Sỹ bức xúc.

Ông Sỹ cho biết thêm, việc săn bắt yến trái phép kiểu tận diệt như thế này khiến sản lượng yến những năm gần đây sụt giảm trầm trọng, các hộ nuôi chim yến thất thu rất nhiều. "Đây là hành động vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể chim yến vốn mang lại giá trị kinh tế cao tại Việt Nam. Các cấp chính quyền địa phương cần vào cuộc xử phạt nghiêm khắc, xử lý triệt để vấn nạn này nhằm bảo tồn loài chim yến tốt hơn”,ông Sỹ mong muốn.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-nam-kiem-tra-lam-ro-xu-ly-tinh-trang-chim-yen-bi-bat-va-ban-trai-phep-254439.html