Quảng Nam: Làm giả hồ sơ, một nhân viên Trung tâm xúc tiến việc làm bị bắt giữ

Sáng 28/12, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi làm giả hồ sơ con dấu để đi xuất khẩu lao động.

Đối tượng là Hồ Nguyễn Đính (40 tuổi, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) là nhân viên hợp đồng của Trung tâm xúc tiến việc làm, thuộc Sở LĐ,TB-XH tỉnh Quảng Nam về hành vi làm giả hồ sơ con dấu, xuất khẩu lao động của một công ty đóng tại Hà Nội có chức năng xuất khẩu lao động để vay tiền.

Đối tượng Hồ Nguyễn Đính tại cơ quan Công an.

Đối tượng Hồ Nguyễn Đính tại cơ quan Công an.

Cụ thể, đối tượng Đính làm giả hồ sơ lấy danh nghĩa của công ty nói trên đi vay tiền. Trong đó 1 trường hợp đã vay 100 triệu đồng, 3 trường hợp khác vay khoảng 150 triệu đồng và 1 trường hợp đi vay nhưng bị phát hiện ra nên không vay được.

“Các hồ sơ thu thập được thì xác nhận trên danh nghĩa họ sử dụng vốn vay đúng mục đích, tức đã đi xuất khẩu lao động, tuy nhiên qua điều tra thực tế không có ai đi xuất khẩu lao động”, đại diện Công an huyện Núi Thành nói.

Trước đó, Công an huyện Núi Thành tiếp nhận thông tin từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành về việc hồ sơ vay vốn đi xuất khẩu lao động của một số cá nhân có dấu hiệu sử dụng, làm giả tài liệu, con dấu.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đính đã thừa nhận về hành vi việc mình trực tiếp làm giả hồ sơ và con dấu của cơ quan, tổ chức. Vụ việc đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-nam-lam-gia-ho-so-mot-nhan-vien-trung-tam-xuc-tien-viec-lam-bi-bat-giu-548161.html