Quảng Nam làm tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng

Tỉnh Quảng Nam được nhiều người biết đến là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Kết thúc chiến tranh, làng mạc tiêu điều, xơ xác; hơn 65.450 người con thân yêu của xứ Quảng ra đi mãi mãi không về… Ðây là sự mất mát to lớn không thể nào bù đắp được. Với truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm đến công tác 'Ðền ơn, đáp nghĩa', chăm lo các đối tượng chính sách, người có công (NCC) với cách mạng.

Tỉnh Quảng Nam được nhiều người biết đến là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Kết thúc chiến tranh, làng mạc tiêu điều, xơ xác; hơn 65.450 người con thân yêu của xứ Quảng ra đi mãi mãi không về… Ðây là sự mất mát to lớn không thể nào bù đắp được. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm đến công tác "Ðền ơn, đáp nghĩa", chăm lo các đối tượng chính sách, người có công (NCC) với cách mạng.

Trải qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, tỉnh Quảng Nam có hơn 65.450 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và được Nhà nước công nhận liệt sĩ. Theo khảo sát mới đây, hiện đối tượng chính sách chiếm đến 20% số dân toàn tỉnh; trong đó, có hơn 135 nghìn thân nhân liệt sĩ; hơn 30,5 nghìn thương binh, bệnh binh; gần 58 nghìn NCC giúp đỡ cách mạng, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Ðặc biệt, cả tỉnh có 15.237 mẹ được Ðảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), trong đó có 605 mẹ còn sống.

Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Trung ương, nguồn ngân sách của tỉnh; sự đóng góp của các huyện, thị xã, thành phố cùng với sự hỗ trợ kinh phí của TP Ðà Nẵng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và sự đóng góp của nhân dân, tỉnh đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 25.441 lượt mộ liệt sĩ; trong đó, có 15.700 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) đã được ốp đá gra-nít. Tỉnh cải tạo, nâng cấp hơn 32 nghìn mét tường rào NTLS, 18 đài liệt sĩ và 13 nhà bia ghi danh liệt sĩ, với tổng kinh phí hơn 243 tỷ đồng.

Cùng với việc chăm lo phần mộ liệt sĩ, trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm công tác triển khai, thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg (ngày 26-4-2013) của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh đã ban hành đề án xây dựng 31.352 nhà ở cho NCC; trong đó, xây mới 9.889 nhà, sửa chữa 21.463 nhà. Qua một thời gian triển khai, đến nay, đã có 27.415 hộ ở 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp nhận được nguồn hỗ trợ và hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, có 8.312 hộ xây mới và 19.103 hộ sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí thực hiện 825 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương 742 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 83 tỷ đồng.

Ðồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh cho biết, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", suốt hơn 45 năm qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của các AHLS, Bà mẹ VNAH, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC với nước. Qua đó, đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác "Ðền ơn, đáp nghĩa". Các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở đối với NCC; phát động nhiều phong trào, chương trình, huy động tổng hợp các nguồn lực để chăm lo cho đối tượng chính sách. Nhờ đó, đến nay, hàng chục nghìn gia đình chính sách, NCC có nơi ăn, chốn ở ổn định, không còn cảnh mưa dột, gió lùa như trước đây nữa. Và đến nay, 100% Mẹ VNAH còn sống đã được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, giúp các Mẹ vơi bớt nỗi đau thương, mất mát do chiến tranh để lại.

Tuy nhiên, dù nỗ lực như vậy, nhưng công tác chăm lo NCC với cách mạng ở tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần quyết tâm nhiều hơn nữa từ các cấp, các ngành ở tỉnh và Trung ương. Hiện tại, ở địa phương còn nhiều hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ chưa được giải quyết kịp thời và có nhiều đối tượng chính sách, NCC chưa được hỗ trợ về nhà ở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chia sẻ, ngày 3-10-2019, HÐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết tiếp tục hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở. Việc ban hành nghị quyết này nhằm giải quyết hỗ trợ cho 12.734 trường hợp tăng thêm, với tổng kinh phí cần hỗ trợ dự kiến khoảng 335 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Theo đó, trong năm 2019, ngân sách tỉnh bố trí 100 tỷ đồng để triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho NCC. Nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài như hiện nay, khả năng bảo đảm huy động nguồn kinh phí còn lại gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí để địa phương có điều kiện chăm lo chu đáo NCC với cách mạng. Trước mắt, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ cho phép tỉnh sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã giao cho tỉnh để thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho NCC nhưng chưa giải ngân (khoảng 101 tỷ đồng) để bảo đảm cân đối nguồn kinh phí hoàn thành mục tiêu hỗ trợ NCC về nhà ở theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HÐND của HÐND tỉnh đến hết năm 2021. Ðồng thời hỗ trợ 75 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng, cải tạo, nâng cấp NTLS và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Bài và ảnh: TẤN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/quang-nam-lam-tot-cong-tac-cham-lo-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-615272/