Quảng Nam: Liên tiếp 4 trận động đất, đập Sông Tranh 2 vẫn an toàn?

Các cơ quan chức năng cho rằng, 4 trận động đất xảy ra tại huyện Nam Trà My và Bắc Trà My (Quảng Nam) vẫn nằm dưới ngưỡng cho phép đối với đập thủy điện Sông Tranh 2 là 5.5 độ richter.

Ngày 27.7, xung quanh việc động đất liên tục xảy ra ở hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, ông Trương Tý - Ban Phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Nam cho biết, khi có động đất xảy ra, phía UBND huyện Bắc Trà My đã làm báo cáo nhanh gửi về cho ban để tổng hợp và báo cáo cấp trên.

Liên tục xảy ra động đất tại Sông Tranh 2, đến thời điểm hiện nay, đập vẫn an toàn. Động đất nằm dưới ngưỡng cho phép.

“Nếu xảy ra rung chấn ở độ richter thấp hơn độ richter cho phép của Sông Tranh 2 thì thôi. Nếu vượt ngưỡng lớn hơn, ban sẽ báo cáo nhanh ra Viện Vật lý địa cầu để họ phân tích theo dõi. Theo thiết kế của Sông Tranh 2 là 5.5 độ richter, nhưng trong lịch sử tại vùng này đã xảy ra trận động đất lớn nhất là 4.7 độ richter”, ông Tý nói.

Chị Nguyễn Thị Phúc (người dân huyện Bắc Trà My) sống gần thủy điện Sông Tranh 2 cho biết: “Cả buổi sáng hôm qua, động đất liên tục xuất hiện kèm nhiều tiếng nổ lớn. Mỗi lần phát ra tiếng nổ kéo theo rung chấn mạnh, đồ đạc để trên tủ cũng rớt xuống dưới đất. Dù các cơ quan chức năng nói vẫn an toàn nhưng dân ở đây rất lo lắng cho động đất”.

Động đất liên tục xảy ra làm người dân lo lắng. Trong ảnh là một lần diễn tập khi thủy điện Sông Tranh 2 gặp sự cố.

Trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Lân - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh 2, ông cho biết: “Khi có động đất xảy ra, đơn vị đã báo cáo nhanh với các cơ quan chức năng liên quan để phân tích. Đến thời điểm hiện nay, thông số của đập thủy điện Sông Tranh 2 đều ở mức vận hành bình thường. Kể cả ngày có động đất, đập vẫn bình thường”.

Theo thông cáo phát đi từ Viện Vật lý địa cầu, trận động đất đầu tiên xảy ra tại huyện Nam Trà My vào hồi 22h24 (giờ GMT) tức 5h24 (giờ Hà Nội) ngày 26.7 có độ lớn 3,5 độ richter,

Trận động đất thứ 2 xảy ra ở địa bàn huyện Bắc Trà My chỉ vài chục giây sau trận động đất đầu tiên ở huyện Nam Trà My, có độ lớn 3,2 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,6km.

Trận động đất thứ 3 cũng tại huyện Bắc Trà My, xảy ra chỉ vài chục giây sau trận động đất thứ 2, có độ lớn 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11,9km.

Hơn 30 phút sau, tại huyện Bắc Trà My, trận động đất có độ lớn 3,1 độ Richter xảy ra, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,2km.

Trương Hồng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/quang-nam-lien-tiep-4-tran-dong-dat-dap-song-tranh-2-van-an-toan-898637.html