Quảng Nam mở chợ bán sâm Ngọc Linh mỗi tháng một lần

Nhằm giúp người mua tránh được hàng giả, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức chợ phiên bày bán sâm Ngọc Linh định kỳ mỗi tháng một lần tại trung tâm huyện Nam Trà My.

Chia sẻ với VnExpress, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết chủ trương tổ chức chợ phiên đã được thống nhất nhằm ngăn chặn tình trạng bán sâm giả, trôi nổi trên thị trường.

Một gian hàng bán sâm Ngọc Linh tại lễ hội sâm lần đầu tiên được tổ chức giữa tháng 6 vừa qua ở huyện Nam Trà My. Ảnh: Dân trí.

“Định kỳ hàng tháng vào 2 ngày nhất định mở chợ, ai có ý định sở hữu sâm Ngọc Linh thì đến trực tiếp mua, còn không đến được có thể nhờ người mua giùm”, ông Thanh nói. Ngoài ra, ông còn chia sẻ thêm, chất lượng sâm Ngọc Linh đưa ra bán do chính quyền huyện Nam Trà My và các cơ quan chức năng của tỉnh chịu trách nhiệm.

Ông Hồ Quang Bửu – Chủ tịch huyện Nam Trà My – cho biết dự kiến phiên chợ sẽ diễn ra từ ngày 10-12 âm lịch hàng tháng; bắt đầu vào ngày 10-12 tháng 8 âm lịch năm 2017.

Đối với sâm Ngọc Linh, Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án trồng sâm Ngọc Linh với tổng mức đầu tư trong 2 giai đoạn lên đến 9.000 tỉ đồng trải rộng trên diện tích 7 xã của huyện Nam Trà My với diện tích lên đến 30.000ha, báo Dân trí đăng tải.

Tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên Quảng Nam tổ chức lễ hội sâm núi và thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mua sắm sâm Ngọc Linh. Tổng số tiền bán sâm tại lễ hội này đạt hơn 10 tỉ đồng.

Việc mở chợ bán sâm được cho là giúp phát triển ngành du lịch khu vực Tây Nam tỉnh này.

(Tổng hợp)

Ngọc Bé

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/quang-nam-mo-cho-ban-sam-ngoc-linh-moi-thang-mot-lan-a198180.html