Quảng Nam mở rộng không gian sống cho voọc chà vá chân xám

Ngày 9-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực sống của voọc chà vá chân xám tại núi Hòn Dồ (xã Tam Mỹ Tây, H. Núi Thành, Quảng Nam).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (giữa) đi thực địa kiểm tra đàn voọc.

Ngày 9-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực sống của voọc chà vá chân xám tại núi Hòn Dồ (xã Tam Mỹ Tây, H. Núi Thành, Quảng Nam). Quần thể voọc chà vá chân xám tại khu vực núi Hòn Dồ là loài động vật quý cần bảo tồn. Hiện, có khoảng 20 cá thể voọc sống thành 2 đàn trong tổng diện tích rừng tự nhiên 10,54 ha. Theo ông Thanh, trước tình trạng nguy cấp cần bảo vệ đàn voọc, tỉnh Quảng Nam đã có những phương án hướng đến việc tạo điều kiện về tự nhiên tốt nhất cho loài động vật quý này sinh trưởng, phát triển. Tuy vậy, phạm vi sinh sống hiện vẫn còn chật hẹp, được bao quanh và bị chia cắt bởi các khu rừng keo của người dân, các khu công nghiệp nên vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế, kế hoạch sắp tới, tỉnh Quảng Nam sẽ mua đất rừng của người dân để mở rộng sinh cảnh, trồng các loại cây bản địa, tạo không gian sống thích nghi với đàn voọc. Đồng thời nâng cao tuyên truyền cho người dân hiểu về sự nguy cấp của loại linh trưởng này cũng như tăng cường các đội, nhóm, siết chặt quản lý, bảo vệ đàn voọc chấm dứt tình trạng săn bắn động vật.

P.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_193573_quang-nam-mo-rong-khong-gian-song-cho-vooc-cha-va-chan-xam.aspx