Quảng Nam: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt tuyến đường biên giới Việt-Lào

Mưa lớn bắt đầu diễn ra trên diện rộng khu vực miền núi ở Quảng Nam, gây sạt lở, chia cắt tuyến đường biên giới Việt-Lào

Lực lượng chức năng huy động nhân lực, xe máy khơi thông tuyến đường giao giới đoạn qua huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Lực lượng chức năng huy động nhân lực, xe máy khơi thông tuyến đường giao giới đoạn qua huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Chiều 17/9, ông Bhlinh Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cho hay, từ chiều tối hôm qua (16/9), khu vực địa bàn huyện biên giới Tây Giang xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Đặc biệt, mưa lớn gây sạt lở, chia cắt tuyến đường huyết mạch biên giới Việt-Lào qua địa phận huyện Tây Giang, gây ách tắc giao thông trên tuyến.

Ông Bling Mia, cho hay, vị trí sạt lở trên tuyến đường biên giới ĐT 606 xảy ra tại gần trung tâm xã biên giới Axan thuộc Km57+770 đến Km57+816.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức, xe cơ giới chuyên dụng khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến.

Tuy nhiên, do lượng đất đá đổ, cây cối từ mái taluy dương xuống nền đường hàng ngàn m3, nên công tác khắc phục, xử lý vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Dự kiến công tác khắc phục sẽ hoàn thành trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 13h ngày 17/9, tâm bão số 5 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Đến 13h ngày 18/9, tâm bão ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Đại Khải

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/quang-nam-mua-lon-gay-sat-lo-chia-cat-tuyen-duong-bien-gioi-viet-lao-d479651.html