Quảng Nam: Nam thanh niên lớp 12 bị bạn đâm chết vì lý do không ngờ

Thấy Bảo và Tuấn đánh nhau trong ký túc xá của trường, thấy vậy Hùng vào can ngăn thì bị Tuấn lấy thanh giường vào đánh. Bực tức, Hùng dùng vật nhọn bằng kính đâm vào hông sườn, khiến Tuấn tử vong.

Ngày 28/12, Trung tá Đinh Việt Trung - trưởng Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị đâm tử vong tại ký túc trường THPT Nam Trà My.

Nạn nhân tử vong được xác định là Hồ Văn Tuấn (lớp 12/4, trú thôn 7, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My).

Trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam) - Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Đ.T)

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h tối ngày 27/12, tại phòng số 18 của KTX trường THPT Nam Trà My, em Thái Viết Bảo (lớp 11/3, trú thôn 1, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My) và em Hồ Văn Tuấn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh đã đánh nhau.

Thấy 2 bạn đánh nhau, em Đặng Xuân Hùng (lớp 10/3, trú thôn 4, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) vào can ngăn. Tuy nhiên, Hùng bị Tuấn đánh ngược lại chảy máu mũi. Sau đó, Hùng lên giường nằm. Thấy bạn bị đánh chảy máu mũi nên Bảo và Tuấn cũng dừng đánh nhau.

Được một lúc, Bảo và Tuấn tiếp tục cãi nhau lao vào ẩu đả. Bực tức, Hùng và một số bạn khác vào ngăn can nhưng tiếp tục bị Tuấn dùng khúc thanh giường gãy đánh trúng. Ngay sau đó, Hùng dùng vật nhọn bằng kính đâm vào hông xương sườn Tuấn vì bị Tuấn đánh.

Ngay sau đó, Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều nên Tuấn đã tử vong vào khuya 27/12.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ly Ly

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/quang-nam-nam-thanh-nien-lop-12-bi-ban-dam-chet-vi-ly-do-khong-ngo-56267.htm