Quảng Nam: Nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

Triển lãm và tuyên truyền biển đảo với chủ đề 'Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương' tại Quảng Nam là hoạt động nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Ngày 05/6, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND huyện Hoàng Sa tổ chức Khai mạc triển lãm tư liệu, hình ảnh và tuyên truyền biển đảo với chủ đề Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương”.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên, cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; quan điểm, phương châm, giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; đồng thời, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo đã được các Sở, Ban, ngành, các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ và điều kiện để triển khai thực hiện với các hình thức, nội dung phong phú, thông tin đến nhiều đối tượng và đã đạt được những kết quả nhất định. Cùng với công tác phối hợp tuyên truyền, UBND tỉnh Quảng Nam đã tích cực chỉ đạo các ngành chức năng triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định khi tham gia đánh bắt, khai thác hải sản trên biển.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc triển lãm

Ông Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc triển lãm

“Triển lãm hôm nay với những sắc màu đa dạng, những hình ảnh, tư liệu được trưng bày sinh động, phong phú, đẹp mắt, sẽ là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và bà con nhân dân về truyền thống, lịch sử, về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo. Qua đó bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Quang cho hay.

Triển lãm đã giới thiệu 40 khung trưng bày với 152 tư liệu, hình ảnh về 03 chủ đề: Lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và bản đồ huyện đảo Hoàng Sa bằng tiếng Anh và tiếng Việt; Hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tuổi trẻ Quảng Nam, Đà Nẵng với biển đảo quê hương.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh về bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Tại triển lãm lần này, ban tổ chức cũng đã lựa chọn những hình ảnh từ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền trên vùng biển, đảo chiến lược, trọng yếu của Tổ quốc, trực tiếp là vùng biển từ Quảng Bình đến Bình Định, trong đó có các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, quần đảo Hoàng Sa…

Bên cạnh giới thiệu một số hình ảnh, bản đồ, tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và các hình ảnh về hoạt động vươn khơi bám biển là những hình ảnh khai thác, đánh bắt trên biển của ngư dân Quảng Nam. Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh các hoạt động về biển đảo của tuổi trẻ Quảng Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 05/6 đến ngày 10/6/2023. tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, số 8 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-nam-nang-cao-nhan-thuc-cua-tuoi-tre-ve-chu-quyen-bien-dao-cua-viet-nam-256919.html