Quảng Nam: Người đàn ông bị ong đốt tử vong khi đi lấy mật

Khi đi lấy mật ong, ông Nghiêm không mang đồ bảo hộ lao động nên bị hàng trăm con ong đốt dẫn tới tử vong.

Ngày 26/2, lãnh đạo UBND xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra trường hợp bị ong đốt tử vong khi vào rừng lấy mật.

Gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân. (Ảnh: VNN)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, ông Vũ Đình Nghiêm (62 tuổi, xã Phước Hiệp) cùng con gái và con rể vào rừng cách nhà gần 1km lấy mật ong. Khi đến gần tổ ong, ông Nghiêm không mặc đồ bảo hộ và dùng bình xịt xịt vào tổ thì bất ngờ hàng trăm con ong bay ra đốt khiến ông gục tại chỗ. Hai người còn lại bị ong đốt sưng mặt, tay.

Ngay sau đó, ông Nghiêm được đưa đến Trạm Y tế xã Phước Hiệp cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết ông Nghiêm là Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Phước Hiệp.

Hiện gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân.

Anh Tuấn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/quang-nam-nguoi-dan-ong-bi-ong-dot-tu-vong-khi-di-lay-mat-d19871.html