Quảng Nam phá đường dây đánh bạc qua mạng trên 600 tỉ đồng

Chiều 24/9, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng Công an của tỉnh về thành tích xuất sắc trong chuyên án đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến trên 600 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết: “Trong thời gian từ đầu tháng 7/2018 đến nay, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản trên trang Website bong88.com để tổ chức cho hàng trăm con bạc tại các tỉnh, thành trong cả nước đánh bạc thông qua mạng internet với số tiền cá cược xác định ban đầu trên 600 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Huỳnh Quốc Việt (SN 1981, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Việc tổ chức cho các đối tượng (đa phần là các đối tượng có tiền án, tiền sự) ở tỉnh Quảng Nam, TP.HCM, TP Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành khác với hàng trăm đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và kéo theo nhiều hành vi vi phạm khác như cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản…”.

Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tặng hoa và khen thưởng cho ban chuyên án

Sau gần 2 tháng đấu tranh, dưới sự chỉ đạo tập trung của lãnh đạo Công an tỉnh, cùng với tinh thần quyết tâm, sự nhạy bén của các trinh sát hình sự, Ban chuyên án đã nắm được quy luật, diễn biến hoạt động của đối tượng chủ mưu, cầm đầu và những đối tượng cốt cán khác; đồng thời thu thập được nhiều tài liệu, thông tin, chứng cứ hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Ngày 21/9/2018, Ban chuyên án xây dựng kế hoạch phá án và ngày 22/9/2018 tiến hành phá án, triển khai đồng thời 3 tổ trinh sát với gần 90 cán bộ trinh sát, điều tra viên và phối hợp với Cục A06, Công an các tỉnh, thành liên quan đồng loạt tiến hành giữ người, tổ chức khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai với 19 đối tượng; trong đó bắt giữ 7 đối tượng, vận động đầu thú 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu, cốt cán và áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 9 đối tượng còn lại trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật của vụ án

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Huỳnh Quốc Việt (SN 1981, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Hạ Ngọc Vi (SN 1988), Nguyễn Công Huy (SN 1985) và Huỳnh Văn Trường (SN 1988, cả 3 cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Đối tượng Nguyễn Quốc Đông (SN 1989, trú xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng), Nguyễn Việt Cường (SN 1988, trú phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Ngô Văn Dũng (SN 1990, trú xã Iasao, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai).

Các đối tượng đầu thú gồm Lê Văn Khương (SN 1974), Phạm Văn Đông (SN 1991, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Trương Thái Hiền (SN 1992, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ngoài ra, nhiều đối tượng áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý.

Qua khám xét, lực lượng công an tạm giữ 1 súng Kalipdu và 12 viên đạn, 1 súng bắn điện, 3 ô tô, 1 laptop, 6 ĐTDĐ, 437 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 7/2018, nhóm đối tượng Huỳnh Quốc Việt, Nguyễn Công Huy, Hạ Ngọc Vi, Huỳnh Văn Trường cùng các đối tượng bị bắt giữ và đầu thú đã sử dụng tài khoản trên mạng internet tổ chức cho hàng trăm đối tượng tại các tỉnh, thành đánh bạc qua mạng internet với số tiền đánh bạc bước đầu trên 600 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can; tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện còn hàng trăm đối tượng liên quan đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý. Các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này đến Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Thu Hồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/quang-nam-pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-tren-600-ti-dong-d273078.html