Quảng Nam: Phát hiện 2 trường hợp tung tin sai sự thật trên mạng xã hội

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện hai trường hợp dùng mạng xã hội Facebook tung tin sai sự thật khiến dư luận hoang mang.

Ngày 12/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định số 05/QĐ-XPVPHC về xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tống D. (SN 1983, trú thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Được biết, ông Nguyễn Tống D. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử cá nhân (facebook cá nhân “D. Tong Nguyen”) ngày 24/02, với nội dung “Học sinh chưa thể đến trường. Giám đốc Sở giáo dục Quảng Nam chuẩn bị nhận án kỷ luật”.

Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, D. bị xử phạt hành chính với số tiền kể trên trong thời hạn 10 ngày.

Nhiều đối tượng bị xử phạt vì tung tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa).

Nhiều đối tượng bị xử phạt vì tung tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cũng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân có tên “H.S” đăng tải thông tin với nội dung có 01 người tên T.C.Q (trú thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) làm việc tại Vinpearl Nam Hội An nhiễm Covid-19. Thông tin kể trên đã gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong người dân, ảnh hưởng xấu đến cá nhân và gia đình của anh Q.

Tiến hành xác minh, Công an huyện xác định chủ tài khoản Facebook trên là của bà N.T.P (SN 1975, quê quán: thôn Kế Xuyên, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) hiện đang cư trú và làm việc tại TP Đà Nẵng). Qua làm việc, bà N.T.P thừa nhận mình là người đã đăng tải những nội dung không đúng sự thật như trên và nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Công an huyện yêu cầu và bà P. đã gỡ bỏ nội dung không đúng sự thật trên, đồng thời đăng thông tin đính chính, xin lỗi công khai cá nhân anh Q. trên Facebook cá nhân của mình và cam kết không tái phạm.

Hiện vụ việc đang được công an huyện củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

N. Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quang-nam-phat-hien-2-truong-hop-tung-tin-sai-su-that-tren-mang-xa-hoi-d119261.html