Quảng Nam: Phát hiện 3 cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ

3 cơ sở giết mổ ở tỉnh Quảng Nam đã bị bắt quả tang khi đang bơm nước vào người con bò trước khi giết mổ nhằm tăng trọng lượng.

Sáng 3-1, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa bắt quả tang 3 cơ sở có hành vi bơm nước vào bụng con bò trước khi giết mổ nhằm tăng trọng lượng để bán cho người tiêu dùng.

Các cơ sở giết mổ bơm nước vào con bò đang còn sống để tăng trọng lượng

Các cơ sở giết mổ bơm nước vào con bò đang còn sống để tăng trọng lượng

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 2-1, các cán bộ chiến sĩ phòng PC05 bắt quả tang cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Tuất (75 tuổi, trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) có hành vi bơm lượng nước lớn vào bụng con bò đang còn sống. Điều đáng nói, cơ sở này không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y trước khi giết mổ.

Cũng tại đây, phòng PC05 đã phát hiện ông Nguyễn Dũng (44 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) và ông Đặng Hoa (40 tuổi, trú tỉnh Bình Định) vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tiếp đến, khoảng 23 giờ 10 phút khuya cùng ngày, tại thôn Lạc Thành Nam (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), phòng PC05 tiếp tục bắt quả tang cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Hữu Cảnh (50 tuổi, trú thôn Lạc Thành Nam) đang bơm nước vào 2 con bò trước khi giết mổ.

Trước đó, tối 27-12, khi Nguyễn Thanh Trí (28 tuổi, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) - chủ cơ sở giết mổ tại thôn Phong Thử 1 (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) đang chỉ đạo người làm công bơm nước vào 2 con bò trước khi giết mổ thì bị phòng PC05 phát hiện, bắt quả tang.

Hiện các vụ việc trên đã được lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/quang-nam-phat-hien-3-co-so-bom-nuoc-vao-bo-truoc-khi-giet-mo-20200103110727236.htm