Quảng Nam phong tỏa tạm thời 6 điểm

Đến cuối giờ chiều 2-8, Bộ Y tế đã công bố Quảng Nam có thêm 9 ca dương tính với Covid-19, nâng số người nhiễm bệnh tại tỉnh này lên đến 34 người. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định phong tỏa tạm thời 4 điểm ở thị xã Điện Bàn: thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ (khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu); phong tỏa thôn Nam Hà, xã Điện Trung (khoảng 521 hộ, 2.004 nhân khẩu); phong tỏa tổ 1 và chợ Lai Nghi, khối phố 7B, P. Điện Nam Đông (khoảng 400 hộ, 1.200 nhân khẩu); phong tỏa tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng (khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu).

Tại H. Thăng Bình, phong tỏa cách ly tạm thời khu dân cư Lưu Minh, TT Hà Lam (khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu). Thời gian thực hiện phong tỏa bắt đầu từ 14 giờ ngày 3-8.

Tại TP Hội An, từ 0 giờ ngày 3-8, phong tỏa cách ly địa bàn trong vòng 14 ngày đối với khối phố Thịnh Mỹ, P. Cẩm An. Khu vực phong tỏa sẽ được chốt chặn tại 5 điểm, gồm 3 điểm trên đường Lạc Long Quân, 1 điểm tại đường Trương Minh Hùng và 1 điểm tại đường bờ sông Đế Võng.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_229017_quang-nam-phong-toa-tam-thoi-6-diem.aspx