Quảng Nam sẵn sàng cứu trợ dân khi thông đường lên biên giới

(VOV) - Sau 20 ngày cơn bão số 9 đi qua, tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, gần 6.000 nhân khẩu ở 4 xã biên giới của huyện bị cô lập do Công ty TNHH Thanh Tùng chậm trễ trong việc thông đường.

>> Quảng Nam: Trên 1.000 người dân bị cô lập 20 ngày nay Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Công tác sửa chữa tuyến đường huyết mạch Lăng-Axan bị chậm chủ yếu do thiếu phương tiện san ủi. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Quảng Nam đã huy động thêm phương tiện và hiện nay tất cả cán bộ của huyện Tây Giang đang túc trực trên toàn tuyến đường này để thúc đẩy tiến trình thi công. Về nguy cơ thiếu đói của gần 6.000 nhân khẩu tại 4 xã: AXan, Tr’hy, Ch’Ơm, Gary bị cô lập sau bão số 9, ông Nguyễn Ngọc Quang cho rằng: Các xã đã thực hiện dự trữ lương thực nên dân có thể không bị đói, nhưng hơn 700 học sinh của trường bán trú cụm xã Lý Tự Trọng có thể không có lương thực. Vì cuộc sống của người dân, học sinh, giáo viên các xã vùng cao biên giới, chính quyền và ngành chức năng huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đang tập trung mọi nỗ lực thông đường để đưa 130 tấn gạo và hàng cứu trợ đến với bà con. Đồng thời, địa phương cũng sẽ sẵn sàng cứu trợ 1.000 người dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào bị thiếu đói sau bão số 9./. Mỹ Trà thực hiện

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/quang-nam-san-sang-cuu-tro-dan-khi-thong-duong-len-bien-gioi/200910/124828.vov