Quảng Nam: Siêu lừa nhận Iphone 11 Pro max rồi bỏ trốn đã sa lưới như thế nào?

Dùng tên giả để lừa đảo chẳng thể giúp Thông qua mắt được trinh sát. Sau gần 3 giờ truy nóng, cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng ma lanh này.

Ngày 27/12, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Thông (SN 2003) trú thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên để phục vụ điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 24/12, trực ban hình sự Công an huyện Duy Xuyên tiếp nhận tin báo án từ anh L.T.T. (trú địa phương) về việc bị đối tượng lạ lừa đảo cướp mất điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro max trị giá 31 triệu đồng.

Theo trình báo của nạn nhân, anh có giao hàng cho một nam thanh niên chiếc điện thoại phone 11 Pro max. Sau khi nhận được hàng, thanh niên này đã đề nghị anh T. đi theo đến nhà bạn để lấy tiền.

Tin tưởng, anh T. đi theo. Tuy nhiên, trên đường đi, lợi dụng đường xá đông đúc, thanh niên trên đã tăng ga bỏ trốn cùng chiếc điện thoại xịn.

Lê Trung Thông với trò bịp lừa đảo.

Lê Trung Thông với trò bịp lừa đảo.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy nóng đối tượng. Tuy nhiên, ngoài miêu tả bề ngoài là nam thanh niên thì nạn nhân T. không có bất cứ thông tin gì khác về thanh niên.

Thông qua kênh mua sắm mà nam thanh niên đã đặt mua hàng, cơ quan chức năng xác định người này khai tên Lê Văn Hiếu (trú huyện Nam Phước). Tuy nhiên, qua sàng lọc thì đây là cái tên giả mà đối tượng sử dụng với mục đích lừa đảo ngay từ đầu.

Nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, đối tượng mưu đồ ranh ma, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục tung thêm lực lượng vào cuộc.

Tiến hành trích xuất hàng loạt camera, sàng lọc hàng loạt đối tượng nghi vấn, đến 12h30 cùng ngày, tức khoảng 3 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã bắt được đối tượng. Quá trình truy nóng diễn ra nhanh như chớp đến độ hung thủ còn chưa kịp tiêu thụ tang vật,

Ban đầu đối tượng tiếp tục man trá rằng mình là Lê Văn Hiếu và không có ý định lừa đảo cướp tài sản. Hắn ngụy tạo rằng do nạn nhân T. không bắt kịp mình nên bị lạc nhau trên đường.

Tuy nhiên, trò bịp chẳng thể diễn lâu. Trước những chứng cứ rõ rằng, "Hiếu" đành cúi đầu nhận tội. Hắn là Lê Trung Thông. Trước đó đã đặt mua điện thoại trên 1 kênh mua sắm trực tuyến với tên Lê Văn Hiếu nhằm thực hiện hành vi trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên xử lý theo quy định.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-nam-sieu-lua-nhan-iphone-11-pro-max-roi-bo-tron-da-sa-luoi-nhu-the-nao-a461108.html