Quảng Nam: Tăng cường kết nối giao thương tại Festival Nghề truyền thống vùng miền

Festival Nghề truyền thống vùng miền Quảng Nam 2022 là cơ hội cho các làng nghề truyền thống của nhiều tỉnh thành trên cả nước giới thiệu, kết nối sản phẩm.

Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 diễn ra từ ngày 19/5 đến ngày 22/5/2022 tại Công viên vườn tượng An Hội, Thành phố Hội An.

Đây là cơ hội cho các làng nghề, các nghệ nhân, thợ giỏi, các chủ thể sản phẩm nghề được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cung cầu.

Thông qua Festival, tỉnh Quảng Nam mong muốn giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng thời đây là dịp tìm kiếm và thúc đẩy cho các sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trở thành hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ góp phần phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.

Festival còn mở ra cơ hội lớn cho các đơn vị, doanh nghiệp Làng nghề truyền thống tăng cường hoạt động liên kết hợp tác, nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp phát triển bền vững làng nghề gắn với việc bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa thông qua các nghề truyền thống.

Festival có sự góp mặt của 16 làng nghề và hơn 40 nghệ nhân cùng khoảng 150 doanh nghiệp, chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk…

Nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của nhiều tỉnh thành được trưng bày tại Festival.

Festival còn là dịp để du khách có thể trải nghiệm, tìm hiểu cũng như mua sắm các sản phẩm nghề truyền thống.

Các chủ thể OCOP cho biết, đây là cơ hội tốt để cho khách hàng, đối tác và các doanh nghiệp tìm hiểu sâu sắc hơn về sản phẩm.

Ông Lê Bá Đạt, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – tổng hợp Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết, khi đến với TP. Hội An, tỉnh Thanh Hóa và các nghệ nhân mong muốn kết nối, quảng bá thương hiệu cho làng nghề truyền thống của tỉnh nhà và giao lưu và học hỏi kinh nghiệm với các địa phương.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (bìa phải) cho biết, tỉnh Quảng Nam mong muốn giao lưu, học hỏi với các nghề truyền thống, các làng nghề khác trên cả nước bằng việc mời một số ngành nghề, làng nghề từ các địa phương khác cùng tham gia, và qua đó có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi với nhau để xây dựng được những sản phẩm đa dạng hơn, phù hợp hơn và tiếp cận thị trường ngày một tốt hơn.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-nam-tang-cuong-ket-noi-giao-thuong-tai-festival-nghe-truyen-thong-vung-mien-178363.html