Quảng Nam tăng cường kiểm soát các dịch vụ lưu trú bất hợp pháp

Chiều 20/7, thiếu tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, TP.Hội An, (Quảng Nam) cho biết, hiện lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại đang phối hợp cùng với lực lượng Công an Hội An và thị xã Điện Bàn kiểm tra những khu nghỉ dưỡng, khách sạn, villas, homestay,... ven biển để xác định nơi nào đã chứa những du khách Trung Quốc 'chui'!

Những người Trung Quốc đi "du lịch chui" bị phát hiện và đưa đi cách li. Ảnh: Minh Hải

Những người Trung Quốc đi "du lịch chui" bị phát hiện và đưa đi cách li. Ảnh: Minh Hải

Trước đó, ngày 18/7, lực lượng biên phòng, phối hợp cùng Công an TP.Hội An và thị xã Điện Bàn vây bắt 21 người Trung Quốc không có hộ chiếu đang lang thang tại 2 địa phương trên .

Sau đó đưa 21 người này vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tại nơi cách ly, số người Trung Quốc này khai quê ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sang Việt Nam và lưu trú tại dịch vụ lưu trú T.Đ., không có hộ chiếu, mục đích sang Việt Nam vừa du lịch vừa kiếm việc làm.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin, tất cả 21 công dân Trung Quốc cách ly tại Quảng Nam đều âm tính lần 1 với Covid-19.

Minh Hải

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/quang-nam-tang-cuong-kiem-soat-cac-dich-vu-luu-tru-bat-hop-phap-176813.html