Quảng Nam: Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Khi đang neo đậu tại bến chợ Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), tàu cá của ngư dân Quảng Nam bất ngờ phát cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn trong đêm. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 10 tỉ đồng. Đây là vụ cháy tàu cá thứ 3 của ngư dân Quảng Nam trong vài tháng trở lại đây, thiệt hại khá nặng nề.

Ngày 27.11, UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tàu cá của ngư dân địa phương bị cháy rụi khi đang neo đậu.
Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 26.11, tàu cá QNa 91775 TS (công suất 822 CV) do ông Ngô Văn Cát (50 tuổi, trú thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải) làm chủ tàu, hành nghề lưới vây, bất ngờ bốc cháy lớn khi đang neo đậu ở bến chợ Tam Hải thuộc thôn Long Thạnh Đông.
Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho biết ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương dập lửa tạm thời và gọi lực lượng cảnh sát chữa cháy đến ứng cứu, tuy nhiên, do trên tàu cá này còn nhiều dầu diesel và các ngư lưới cụ khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường nơi tàu cá QNa 91775 TS bị bốc cháy lớn trong đêm 26.11. Ảnh: CTV

Đến 5 giờ 30 phút, ngày 27.11, lực lượng chức năng mới dập tắt được ngọn lửa nhưng tàu cá QN 91775 TS bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 10 tỉ đồng.
Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Được biết, tàu cá QNa 91775 TS, được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ, với tổng số tiền khoảng 9,2 tỉ đồng. Sau khi hành nghề đánh bắt trên biển thì chạy về bến Tam Hải trú tránh ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua thì bị gặp nạn trên.

Thời gian qua trên địa bàn Quảng Nam xảy ra khá nhiều vụ tàu cá của ngư dân bất ngờ bị bốc cháy, thiệt hại khá nặng nề. Đây là vụ cháy thứ 3 xảy ra từ hồi tháng 5.2018 đến nay và dù lực lượng cứu hộ đã nỗ lực ứng cứu nhưng hầu như vụ việc nào cũng cháy rụi tàu cá.
Mới đây, vào tối ngày 24.9, tàu cá QNa 94321 TS (công suất 400 CV) do ông Lâm Xuân Khứ (trú thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) làm chủ đã bốc cháy khi đang neo đậu ở âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên). Ngay khi phát hiện sự việc, rất đông người dân địa phương đã đổ xô ra âu thuyền tìm cách dập lửa, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.
Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam) đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương có mặt ở hiện trường để dập lửa. Sau hơn 1,5 tiếng đồng hồ đám cháy cơ bản được khống chế.
Tuy nhiên, tàu cá trên đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trong lúc neo đậu ở âu thuyền Hồng Triều, tàu cá QNa 94321 TS không may bốc cháy vào tháng 9.2018

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 27.5, tàu NA 99389, công suất 822 CV, hành nghề chụp mực, của Ngư dân Vũ Đức Thướng (44 tuổi), trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và cùng các thuyền viên đang cập cảng lấy đá tại một cơ sở ở cảng cá Kỳ Hà ( thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) thì bất ngờ phát hiện phía sau khoang tàu bốc khói cháy lớn.

Hiện trường tàu NA 99389 bốc cháy lớn hồi tháng 5.2018

Ngay sau đó, lực lượng PCCC và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã huy động 4 chiếc xe cứu hộ và hàng chục cán bộ chiến sĩ và phối hợp với Đồn biên phòng Cảng Kỳ Hà khẩn trương dập lửa. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết gió và trên tàu còn nhiều dầu nên ngọn lửa bốc cháy lớn, khiến toàn bộ con tàu bị thiêu trụi hoàn toàn.

Lực lượng PCCC Quảng Nam hỗ trợ dập lửa trên tàu NA 99389

Theo chủ tàu thì tàu NA 99389 là tàu Nghị định 67 của Chính phủ vừa được đóng vào cuối năm 2017, với tổng giá trị 13,6 tỉ đồng. Tàu chỉ vừa ra khơi đánh bắt được một chuyến biển thì vào cập cảng Kỳ Hà để bán hải sản cho thương lái.

KHÁNH CHI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/13402/quang-nam-tau-ca-chay-trong-dem-thiet-hai-gan-10-ti-dong