Quảng Nam tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép chờ đền bù

Sau phản ánh của VOV về việc hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam ồ ạt xây dựng hàng chục công trình, vật kiến trúc, trồng cây… chờ đền bù từ dự án hồ thủy lợi Hố Khế, đến nay Chính quyền địa phương đã vận động tháo dỡ rất nhiều công trình.

Trước ngày 30/4 vừa qua, UBND xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã tháo dỡ và vận động người dân tự giác tháo dỡ 2/3 số công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trong khu vực triển khai dự án hồ thủy lợi Hố Khế tại thôn 2, xã Tiên Lãnh.

Nhiều công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất trồng lúa

Nhiều công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất trồng lúa

Ông Bùi Sang, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền các hộ còn lại tự giác tháo dỡ công trình, trong trường hợp các hộ dân tiếp tục không hợp tác, UBND xã Tiên Lãnh sẽ cưỡng chế.

“Hiện còn 10 trường hợp chưa tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc vì còn một số vướng mắc như quá trình đo đạc gặp trục trặc do không có sóng cùng với người dân không chịu hợp tác. UBND xã đã xin UBND huyện Tiên Phước gia hạn thời gian cuối phải tháo dỡ đến ngày 15/5 đến. Chúng tôi đã xử phạt hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền 28 triệu đồng (4 triệu đồng/hộ)”, ông Sang cho biết cụ thể.

Liên quan sự việc này, UBND huyện Tiên Phước đã phê bình Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh trong công tác quản lý đất đai, xây dựng; chưa theo dõi, quản lý, bảo vệ hiện trạng, chưa xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tại khu vực triển khai dự án hồ thủy lợi Hố Khế. Lãnh đạo huyện Tiên Phước chỉ đạo xã Tiên Lãnh tổ chức kiểm soát các tuyến đường vào khu vực triển khai dự án, nghiêm cấm phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng, không để người dân tiếp tục xây dựng công trình trái phép.

Qua tuyên truyền vận động của Chính quyền địa phương, người dân xã Tiên Lãnh đã tháo dỡ nhiều công trình

Ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Từ nay đến ngày 15/5 địa phương sẽ tiếp tục xử lý vi phạm hành chính đối với 8 hộ xây dựng công trình trái phép còn lại. Cố gắng đến ngày 15/5 sẽ chấm dứt việc xử lý. Sau khi ra quyết định xử lý vi phạm hành chính mà hộ nào không chấp hành thì sau 1 tháng chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế”.

Trước đó như VOV phản ánh, Dự án hồ thủy lợi Hố Khế do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 130 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cuối tháng 2 vừa qua, khi chính quyền địa phương công bố chủ trương xây dựng dự án, chỉ hơn 10 ngày sau, hàng loạt hộ dân ồ ạt đưa phương tiện, vật liệu để xây dựng công trình trái phép trong vùng dự án. Trong bán kính chưa tới 500m đã có khoảng 60 công trình trái phép được dựng lên.

Nhiều trường hợp đã bị xử phạt hành chính

Đây không phải lần đầu tiên tình trạng xây dựng công trình trái phép trong vùng dự án xảy ra trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trước đây, khi triển khai dự án thủy điện Sông Tranh 3, thủy điện sông Tranh 4 và đường dây 500KV, trên địa bàn xã này cũng xảy ra tình trạng tương tự./.

Long Phi/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-nam-thao-do-hang-loat-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-cho-den-bu-post1018496.vov