Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Phú Yên tăng cường phòng, chống dịch

Các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Phú Yên đã đưa ra những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhất là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường. (Ảnh: TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 28/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì Hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, địa phương để phối hợp triển khai các nhóm giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhất là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết Quảng Nam đã tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 1.984 người trên toàn tỉnh và đang tiếp tục tiêm ngừa cho các đối tượng ưu tiên trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Quảng Nam chưa ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong nước. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến người dân dễ sinh tâm lý lơ là, chủ quan, đặc biệt là việc tụ tập đông người, không đeo khẩu trang. Tới đây là kỳ nghỉ lễ dài ngày và nghỉ Hè - thời điểm người dân đi du lịch, di chuyển và tập trung đông người nên nguy cơ lây nhiễm rất lớn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết dự kiến trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố sẽ đón lượng lớn du khách. Do vậy, ngay từ sớm, thành phố Hội An đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả.

Thành phố Hội An sẽ xem xét đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tạm dừng việc tổ chức giải Marathon và Festival biển sắp tới nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để hạn chế việc tụ tập đông người.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục duy trì các chốt biên phòng và tăng cường công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đang phối hợp cùng các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, nắm chắc tình hình dịch bệnh bên phía nước bạn Lào để chủ động ứng phó và sử dụng lực lượng có hiệu quả.

Các đồn biên phòng trên tuyến biên giới 2 huyện Nam Giang (tiếp giáp với huyện Đăk Chưng) và huyện Tây Giang (tiếp giáp với huyện Kạ Lùm, tỉnh Sekong của Lào) phối hợp với lực lượng Công an, dân quân duy trì 21 tổ chốt chặn ở các đường mòn, lối mở; tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động các trục đường biên giới; kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào khu vực biên giới và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ, xử lý 5 vụ/16 đối tượng nhập cảnh trái phép; duy trì nghiêm các chốt chặn đường mòn, lối mở, tuần tra lưu động để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, kịp thời phát hiện người lạ, người nhập cảnh trái phép để báo lực lượng chức năng bắt giữ, đưa vào khu vực cách ly, xử lý theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhấn mạnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các địa phương, ban, ngành và người dân cần kiên trì 5 nguyên tắc phòng, chống dịch, bao gồm: ngăn chặn, phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng-dập dịch, điều trị hiệu quả; thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch...

Trong dịp nghỉ lễ, người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng. Các cơ sở được chỉ định điều trị COVID-19 của tỉnh sẵn sàng tiếp nhập ca bệnh ở các khu cách ly tập trung và khi dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng, tuyệt đối không lơ là, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sau kỳ nghỉ lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các cơ sở y tế, khu du lịch, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, nơi tụ tập đông người để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngành chức năng tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các đơn vị y tế quân đội, công an thực hiện tiêm phòng.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu; ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Còn tại Thừa Thiên-Huế, nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, duy trì thực hiện tốt Thông điệp 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế sẵn sàng kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch khi có yêu cầu; khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 ở các quốc gia láng giềng, tỉnh đang triển khai nghiêm túc các công điện chỉ đạo của Trung ương với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình.”

Tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng, huyện miền núi biên giới A Lưới khẩn trương thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới, không để các đối tượng nhập cảnh trái phép, đảm bảo cách ly tập trung mọi trường hợp nhập cảnh…

Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TTXVN)

Tỉnh Thừa Thiên-Huế có hơn 89km đường biên giới giáp với hai tỉnh Salavan và Sekong của nước bạn Lào. Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn duy trì 36 tổ chốt với hơn 240 cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép trên dọc tuyến biên giới. Từ khi dịch COVID-19 xảy ra, đến nay lực lượng Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ 30 người xâm nhập trái phép qua biên giới.

Đại tá Đặng Minh Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết ở khu vực biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế với hai tỉnh Salavan và Sekong có nhiều đường mòn, lối mở, người dân dễ dàng qua lại nên các chốt kiểm soát của Biên phòng đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp với chính quyền và người dân địa phương phát hiện kịp thời những trường hợp qua lại khu vực biên giới trái phép.

Ngày 28/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ra thông báo tạm dừng một số hoạt động ngoài trời có tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa chính thức thông báo tạm dừng chương trình ẩm thực biển Tuy Hòa năm 2021 và Triển lãm thành tựu phát triển thành phố Tuy Hòa 46 năm (1976-2021).

Các sự kiện này dự kiến diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 2/5 tại khu vực Quảng trường 1/4 (khu vực đường Lê Duẩn, Nguyễn Huệ và Điện Biên Phủ).

Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa cho biết những hoạt động này do có khả năng tập trung rất đông người nên phải tạm dừng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Hoạt động đón khách du lịch tới Tuy Hòa tham quan, nghỉ dưỡng vẫn diễn ra bình thường.

Du khách đến Phú Yên cần thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được yêu cầu nâng cao mức độ phòng, chống dịch bệnh. Tất cả vì mục tiêu thành phố Tuy Hòa an toàn, không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tỉnh ủy Phú Yên cũng có Công văn số 88-CV/TU ngày 28/4/2021 yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27/4/2021. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên phải sẵn sàng cơ số thuốc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra; phân công nhân viên y tế trực và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đến 18 giờ ngày 28/4, tỉnh Phú Yên có 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 (được cách ly sau nhập cảnh). Các trường hợp này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngoài ra còn có 239 người đang được cách ly tập trung theo quy định./.

Hữu Trung-Đỗ Trưởng-Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-nam-thua-thienhue-phu-yen-tang-cuong-phong-chong-dich/709460.vnp