Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại hội thảo, nhiều ý kiến phân tích, đánh giá việc cụ thể hóa các nội dung cốt lõi trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng vào thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam như: Khát vọng và tầm nhìn phát triển Quảng Nam; những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam,...

Sáng 12/4, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều ý kiến tại Hội thảo khẳng định, tỉnh Quảng Nam đã và đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khoa học Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam nhằm thảo luận để làm rõ quan điểm, nội dung cốt lõi, giá trị khoa học, tính thời sự sâu sắc trong cuốn sách để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến phân tích, đánh giá việc cụ thể hóa các nội dung cốt lõi trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng vào thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam như: Khát vọng và tầm nhìn phát triển Quảng Nam; những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị...

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo đều khẳng định, sau thời điểm tái lập tỉnh Quảng Nam (năm 1997), từ một trong số những tỉnh nghèo nhất cả nước, Quảng Nam đã có nhiều quyết sách táo bạo, đưa kinh tế - xã hội bứt phá vươn lên trở thành tỉnh khá của cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Từ một tỉnh nông nghiệp lạc hậu, phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách Trung ương, Quảng Nam đã tự cân đối được ngân sách và điều tiết ngân sách về Trung ương nhờ tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam bình quân trong 25 năm (từ năm 1997 đến 2022) đạt trên 9,2%/năm; quy mô nên kinh tế đạt hơn 116 ngàn tỷ đồng, gấp 45 lần so với năm 1997.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh tập trung quán triệt và vận dụng sâu sắc nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

“Trong tiến trình phát triển của dân tộc, Quảng Nam là vùng đất được lịch sử ghi nhận trên con đường khai mở về phương Nam của nhiều thế hệ người Việt. Trải qua bao thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sử, Quảng Nam luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm, ra sức thi đua xây dựng, phát triển quê hương đạt nhiều thành tựu to lớn. Quảng Nam nỗ lực hiện thực hóa khát vọng vươn lên, xác lập vị thế của Quảng Nam trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”- ông Phan Việt Cường nói./.

Long Phi/ VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quang-nam-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-ve-cuon-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post1013443.vov