Quảng Nam trả lời về việc phục hồi danh hiệu liệt sĩ

Năm 2015, bà Nguyễn Thị Trà (Quảng Nam) làm đơn xin phục hồi danh hiệu liệt sĩ đối với ông Nguyễn Dung, bác ruột của bà Trà. Toàn bộ hồ sơ đã được UBND xã Quế Thuận, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và UBND huyện Quế Sơn xác nhận, gửi đến Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên đến nay hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, bà Trà đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết trường hợp của bác bà.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trả lời như sau:

Trường hợp của ông Nguyễn Dung đã được công nhận liệt sĩ từ năm 1977, tuy nhiên, đến năm 1980, tại địa phương phát sinh thông tin, dư luận phản ánh các đối tượng không đủ điều kiện công nhận liệt sĩ (trong đó có ông Nguyễn Dung). Theo đề nghị của UBND xã Quế Hiệp (nay là xã Quế Thuận) và UBND huyện Quế Sơn đề nghị xóa danh hiệu liệt sĩ đối với ông Nguyễn Dung.

Do đó, năm 1980, Ty TBXH tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng ban hành quyết định xóa danh hiệu liệt sĩ, thu hồi bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ đối với ông Nguyễn Dung và thu hồi toàn bộ chế độ đã cấp để nộp lại ngân sách nhà nước.

Sau khi xem xét hồ sơ xin phục hồi liệt sĩ đối với ông Nguyễn Dung và một số hồ sơ tương tự được gửi đến Sở LĐTBXH, đều có điểm chung là các đối tượng này trước đây đã được công nhận liệt sĩ nhưng sau đó bị xóa danh hiệu liệt sĩ và hiện nay, thân nhân trong gia đình lập hồ sơ đề nghị phục hồi danh hiệu liệt sĩ trở lại.

Kết quả kiểm tra các hồ sơ này cho thấy có sự mâu thuẫn giữa Hội đồng xét duyệt chính sách hiện nay đề nghị phục hồi danh hiệu liệt sĩ và đề nghị xóa danh hiệu liệt sĩ của Hội đồng xét duyệt chính sách trước đây của chính địa phương đó (cấp xã, cấp huyện).

Khi đề nghị xóa liệt sĩ, địa phương chỉ căn cứ trên thông tin, dư luận phản ánh mà không kiểm tra, xác minh lập Biên bản cụ thể cho nên không biết thông tin đó từ đâu, do ai cung cấp, tính đúng, sai của thông tin, vì thế hiện nay không thể xác minh được. Hồ sơ đề nghị phục hồi liệt sĩ hiện nay được thiết lập trên cơ sở xác nhận của các nhân chứng mới.

Vì những lý do trên, Sở LĐTBXH đã có Công văn số 1536/LĐTBXH-TTr ngày 19/9/2018 gửi Cục Người có công thuộc Bộ LĐTBXH để xin ý kiến giải quyết về hồ sơ đề nghị phục hồi danh hiệu liệt sĩ, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Dung. Tuy nhiên đến nay, Sở LĐTBXH chưa nhận được ý kiến trả lời của Cục Người có công.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/quang-nam-tra-loi-ve-viec-phuc-hoi-danh-hieu-liet-si/353990.vgp