Quảng Nam: Triệt phá đường dây quy mô lớn mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa chuyên án ĐV- 0418 liên quan đường dây quy mô lớn mua bán động vật hoang dã quý hiếm.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây quy mô lớn, liên tỉnh chuyên mua bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm.

Theo đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa chuyên án ĐV - 0418 “buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã trái phép”, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây Phạm Thị Thuận (SN 1962, trú tổ 6, thị Trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Động vật hoang dã được giấu tinh vi trong nhà bà Thuận. Ảnh: CA Quảng Nam.

Qua công tác nắm tình hình, lúc 16h ngày 8/5, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an Quảng Nam đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tại nhà của bà Phạm Thị Thuận, SN 1960 trú tổ 6 thị trấn Hà Lam đang tàng trữ trái phép số lượng lớn động vật hoang dã.

Kiểm tra trực tiếp tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện gần 250 cá thể rùa, gần 100 cá thể rắn, 08 cá thể kỳ đà, 1 cá thể chồn hương được tàng trữ trái phép tại cơ sở. Đáng chú ý, trong đó có 13 cá thể rắn hổ chúa thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ – CP của Chính phủ và nhiều cá thể rùa dã thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm cần bảo vệ nguy cấp.

Theo khai nhận của bà Thuận, số động vật hoang dã trên được bà thu mua của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều địa phương khác trong cả nước, sau đó tập kết đem đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.

Điều đáng nói là hoạt động mua bán trái phép động vật hoang dã của bà Thuận được tổ chức dưới vỏ bọc là lợi dụng giấy phép gây nuôi động vật rừng được cấp cho cơ sở ông Trần Văn Kinh là chồng bà Thuận.

Thực chất cơ sở này là do bà Thuận quản lý nên bà Thuận đã tổ chức mua bán trái phép động vật hoang dã ngay tại cơ sở; chính vì thế việc mua bán trái phép động vật hoang dã tại cơ sở bà Thuận diễn ra trong một thời gian dài.

Tại cơ sở gây nuôi động vật rừng của vợ chồng bà Thuận đang được phép gây nuôi một số chủng loại động vật rừng gồm: cầy hương, don, gà đất Sê Pôn và rùa sa nhân, nhưng việc gây nuôi này chỉ nhỏ lẻ và chủ yếu là làm bình phong cho hoạt động mua bán trái phép động vật hoang dã.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Thuận để điều tra mở rộng.

Đối với các cá thể động vật hoang dã, lực lượng Công an Quảng Nam đã bàn giao cho các đơn vị chức năng giải cứu.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-nam-triet-pha-duong-day-quy-mo-lon-mua-ban-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-d69826.html