Quảng Nam: Xác định nguyên nhân học sinh tử vong ở trạm bơm

Sáng 20/9, lãnh đạo Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã xác định được nguyên nhân em học sinh tử vong tại trạm bơm Hà Châu.

Người dân tập trung rất đông để nghe ngóng tin tức sau khi phát hiện thi thể em Đ.

Người dân tập trung rất đông để nghe ngóng tin tức sau khi phát hiện thi thể em Đ.

Theo Công an TP Hội An, Cơ quan điều tra phối hợp Viện kiểm sát TP Hội An đã khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết trên thân thể nạn nhân. Tuy nhiên, phía gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể em Nguyễn V. M. Đ. cho gia đình lo hậu sự.

“Qua xác định định nguyên nhân là em Đ. đi câu cá và bị trượt chân ngã xuống nước ở trạm bơm Hà Châu dẫn đến đuối nước tử vong”, lãnh đạo Công an TP Hội An nói.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, "Quảng Nam: Phát hiện thi thể học sinh lớp 9 ở trạm bơm Hà Châu" (số ra ngày 19/9/2022) về sự việc, lúc 17h cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện một thi thể đang nổi trên mặt nước tại trạm bơm Hà Châu, thuộc khối phố An Bang, phường Thanh Hà. Sau đó, người dân gọi báo cho chính quyền phường Thanh Hà và Công an TP Hội An. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin và vớt đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Qua xác minh xác định nạn nhân là Nguyễn Văn M. Đ. Trú phường Thanh Hà, TP Hội An.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-nam-xac-dinh-nguyen-nhan-hoc-sinh-tu-vong-o-tram-bom-5697071.html