Quảng Ngãi: 4 giải nhất trong Hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Qua 2 ngày tổ chức, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III - Năm 2018 đã thể hiện được sự sáng tạo, phát huy nguồn nội lực tạo ra nhiều thiết bị đào tạo có chất lượng cao, phù hợp với chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội thi lần này có 9 đơn vị, với 28 thiết bị. Gồm: Trường Cao đẳng Cơ giới (13thiết bị), Trường Đại học Phạm Văn Đồng (3 thiết bị); Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu tại Quảng Ngãi (2 thiết bị); Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (2 thiết bị); Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm (2 thiết bị); Trường Cao đẳng Quảng Ngãi (2 thiết bị); Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (2 thiết bị); Trường Trung cấp Kỹ thuật Quảng Ngãi (1 thiết bị); Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi (1 thiết bị).

So với các Hội thi trước, Hội thi lần này đã có chuyển biến tích cực về chất lượng, đa dạng về thể loại thiết bị: từ các mô hình đơn giản đến các thiết bị ứng dụng kỹ thuật hiện đại, lập trình phức tạp, tập trung trên các nghề: Cơ khí, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Tự động hóa...

Phần lớn các mô hình, thiết bị tham dự Hội thi đã thể hiện được tính sáng tạo cao và khả năng ứng dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ trong việc nghiên cứu, thiết kế sản xuất thiết bị đào tạo của đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phong trào lao động sáng tạo, tự làm ra các thiết bị đào tạo đã đáp ứng được một phần trang thiết bị còn thiếu trong điều kiện nguồn kinh phí đầu tư cho mua sắm thiết bị còn rất hạn hẹp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tỉnh nhà.

Mô hình động cơ phun xăng trực tiếp (GDI) Toyota 1AZ-SFE của trường Cao đẳng cơ giới Quảng Ngãi, là 1 trong 4 giải nhất tại hội thi lần này.

Phát biểu bế mạc Hội thi, ông Nguyễn Tấn Đối-PGĐ sở LĐ-TB&XH cho biết: Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thiết bị tham gia Hội thi có chất lượng cao, đồng đều. Các tác giả, nhóm tác giả đã có sự đầu tư lớn về trí tuệ, công sức trong việc sáng chế, cải tiến thiết bị dạy nghề, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí như: tính sư phạm, tính khoa học, kỹ thuật và sáng tạo, tính ứng dụng và tính thực tiễn, hiệu quả.

Lãnh đạo sở LĐ-TB&XH trao giải nhất cho các cá nhân tại Hội thi.

Sự đa dạng của thiết bị tự làm tại Hội thi năm nay, đã một lần nữa chứng tỏ thiết bị đào tạo tự làm đã thực sự trở thành cầu nối giữa thực tiễn khoa học và đào tạo, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong các cơ sở đào tạo nghề. Điều này đã khẳng định rằng thiết bị đào tạo tự làm là một phần không thể thiếu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phát động phong trào nghiên cứu, sản xuất thiết bị đào tạo tự làm là đúng xu hướng, phù hợp yêu cầu phát triển của giáo dục nghề nghiệp.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần này đã góp phần giúp cho các cấp lãnh đạo, các nhà chuyên môn tại tỉnh Quảng Ngãi có điều kiện xem xét, đánh giá đúng thực trạng chất lượng trang thiết bị dạy nghề hiện có tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tỉnh sẽ có định hướng, giải pháp đầu tư hợp lý hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công nghệ sản xuất hiện đại.

Trao cờ cho các đoàn có thành tích cao tại Hội thi năm nay.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các thiết bị có chất lượng và khả năng phát triển để tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI tại tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2019. Sau Hội thi này, đề nghị Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thiết bị được lựa chọn dự thi toàn quốc tích cực chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả, nhóm tác giả; tranh thủ sự tham gia ý kiến của các chuyên gia để tiếp tục đầu tư, chỉnh sửa, cải tiến, hoàn thiện thiết bị để tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc phấn đấu đạt giải cao. Đây cũng là cơ hội để khẳng định và quảng bá chất lượng, tiềm năng trí tuệ, khả năng sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh nhà, ông Nguyễn Tấn Đối nhấn mạnh.

Hội thi cũng đã trao 4 giải nhất cho 4 cá nhân, 4 giải nhì, 4 giải 3 và 16 giải khuyến khích. Trường Cao đẳng cơ giới Quảng Ngãi đoạt giải nhất toàn đoàn.

Đông Hải

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-ngai-4-giai-nhat-trong-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-d85595.html