Quảng Ngãi: 45 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy

Lốc xoáy và mưa lớn trong đêm khiến cho 45 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, trong đó có nhiều nhà tốc mái hoàn toàn, nhiều vật dụng hư hại.

 Có 45 nhà dân bị tốc mái sau trận lốc xoáy và mưa lớn vào rạng sáng ngày 17/10. Ảnh: CTV.

Có 45 nhà dân bị tốc mái sau trận lốc xoáy và mưa lớn vào rạng sáng ngày 17/10. Ảnh: CTV.

Sáng 17/10, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương này đang tiếp tục thống kê thiệt hại do lốc xoáy và mưa lớn xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 0h55 ngày 17/10, tại xã Bình Thạnh và Bình Chánh (huyện Bình Sơn) đã xảy ra 1 trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị hư hại.

Thống kê sơ bộ ban đầu, tại xã Bình Thạnh có 33 ngôi nhà và xã Bình Chánh có 12 ngôi nhà của người dân bị tốc mái với mức độ từ 30 – 100%; không có thiệt hại về người.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn đã chỉ đạo UBND 2 xã nói trên tiếp tục kiểm tra tình hình, khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Theo dự báo, từ ngày 16/10 đến hết đêm 17/10, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến 150 - 250mm/đợt, có nơi cao hơn, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc của tỉnh này.

Lê Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-ngai-45-ngoi-nha-bi-toc-mai-do-loc-xoay-d305285.html