Quảng Ngãi: Bỏ hàng chục tỷ đồng xây con đường 'cụt' 'chờ' khu dân cư

Công trình giao thông với 2 làn đường cùng hệ thống cây xanh, vỉa hè, điện chiếu sáng đầy đủ, khang trang, giá hàng chục tỉ đồng; cơ bản đã hoàn thiện tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Tuy nhiên, đó lại là đường 'cụt' dẫn đến ruộng lúa.

Điểm đầu của đường giao với QL1A, dài hơn 500m, có giá trị 34,4 tỷ đồng.

Điểm đầu của đường giao với QL1A, dài hơn 500m, có giá trị 34,4 tỷ đồng.

Con đường “cụt” dẫn đến… ruộng lúa

Từ QL1A đoạn qua xã Bình Long (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), dễ dàng nhìn thấy con đường khang trang Huyện Đội - Hóc Cam với 2 làn, cùng hệ thống cây xanh, vỉa hè, điện chiếu sáng đầy đủ. Điểm đầu phía Đông của tuyến đấu nối QL1A, phía Tây bị “cụt” giữa chừng; xung quanh là ruộng lúa đang canh tác bình thường.

Theo hồ sơ, đường Huyện Đội - Hóc Cam do UBND huyện Bình Sơn làm chủ đầu tư. Dự án được ký quyết định phê duyệt đầu tư vào cuối tháng 10/2019, tổng vốn dự kiến ban đầu 45 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí xây dựng trên 31,2 tỷ đồng, bồi thường GPMB 4 tỷ, còn lại các khoản chi phí khác. Đơn vị trúng thầu thi công là liên danh Công ty 19/5 - Hoàng Yên, thời gian thực hiện 2019 - 2022.

Trong quá trình thực hiện, vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh giảm khoảng 10,6 tỷ đồng; xuống còn hơn 34,4 tỷ đồng. Lưu ý, chi phí xây dựng giảm xuống so với dự kiến ban đầu còn gần 22,6 tỷ đồng; nhưng tiền bồi thường GPMB tăng lên 6,2 tỷ đồng; cao hơn 2,2 tỷ đồng so với dự kiến trước đó (4 tỷ đồng).

Con đường có quy mô dài hơn 507m, tốc độ thiết kế 50km/h, chia thành 2 làn xe, bề rộng nền đường 27m, bề rộng mặt đường 2m x 7,5m, bề rộng dải phân cách 2m, bề rộng vỉa hè 2m x 5m. Ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ như hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống thoát nước… Do một số nguyên nhân, dự án đã được cho điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện đến hết 2023.

Đến thời điểm hiện tại, việc thi công các hạng mục dự án đã gần như hoàn tất. Nhưng về tác dụng, con đường chỉ để… ngắm nhìn. Ngoài gây thắc mắc cho dư luận, con đường bề thế “mọc lên” giữa cánh đồng còn khó khăn cho các hộ dân địa phương đang canh tác tại các thửa ruộng hai bên đường.

Ông Nguyễn Văn Công (65 tuổi, ngụ xã Bình Long), vừa phun thuốc trên thửa ruộng, vừa bày tỏ, dự án theo chủ trương của chính quyền địa phương thì người dân chấp hành; nhưng bản thân ông cùng nhiều người cũng không biết xây con đường này làm gì. “Hiện tại con đường không ai đi và cũng không thể đưa vào sử dụng do “cụt” một đầu. Bà con nông dân muốn tận dụng làm sân phơi cũng không được vì mặt đường quá cao, thậm chí còn cản trở lối xuống các ruộng lúa. Vào mùa mưa, con đường hóa ra vật cản thoát nước trên cánh đồng”, ông Long nói.

“Đi trước để kêu gọi đầu tư”

Được sự ủy quyền của ông Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; ông Đặng Phước Viên, Phó GĐ BQL dự án đầu tư & xây dựng huyện cho hay, thời gian qua, huyện có chủ trương lấy đô thị làm trụ cột để phát triển kinh tế. Đặc biệt, định hướng đưa Bình Sơn lên thị xã đã được địa phương tập trung ngay đầu nhiệm kì.

“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Sơn lần thứ 27 xác định, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị làm nhiệm vụ đột phá của huyện trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng các khu dân cư mới, khu dân cư kiểu mẫu đồng bộ, có không gian, cảnh quan để tạo điểm nhấn riêng biệt của huyện Bình Sơn; từ đó, tạo tiền đề để Bình Sơn cán đích các tiêu chí của thị xã vào 2025. Dư án đường Huyện Đội - Hóc Cam cũng không nằm ngoài mục tiêu cần đạt được về hạ tầng giao thông cứng trước mắt”, theo ông Viên.

Điểm cuối của đường dẫn đến… ruộng lúa.

Ông Viên lý giải, tương lai khu vực này (khu vực cánh đồng bao gồm con đường Huyện Đội - Hóc Cam - PV) sẽ hình thành 1 khu dân cư. Dù chưa đưa vào quy hoạch chung và dự án cũng mới được tính toán, nhưng huyện “đi trước để kêu gọi đầu tư”.

Khi được hỏi để đạt mục tiêu lên thị xã vẫn còn nhiều yếu tố, trong đó nhiều dự án như trường học, bệnh viện… cũng cần nâng cấp, tại sao lại dành hàng chục tỉ đồng cho một dự án chưa có nhu cầu cấp bách, ông Viên cho hay: “Hiện ngân sách huyện cũng đang khá hạn hẹp và rất nhiều nơi cần đầu tư. Tuy nhiên, làm dự án này để cho bộ mặt đô thị đạt mục tiêu đề ra. Do đó, dù chưa có thời gian ấn định cụ thể sử dụng, nhưng vị trí này đang có tiềm năng trong kêu gọi những nhà đầu tư vào các dự án bất động sản để chờ tạo nguồn thu”.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/quang-ngai-bo-hang-chuc-ty-dong-xay-con-duong-cut-cho-khu-dan-cu-post470405.html