Quảng Ngãi: Cá chết trắng dưới chân cầu Bàu Giang chưa rõ nguyên nhân

Ngoài loại cá có kích cỡ to hơn ngón tay cái nổi trắng mặt nước dưới cầu, tại nhiều điểm ven bờ và kẹt đá cá to cỡ 3-4 ngón tay người lớn cũng ngửa bụng nổi lềnh bềnh nhiều vô kể dưới chân cầu Bàu Giang, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Đến khoảng 18 giờ ngày 29.4, cùng với số người đi đường hiếu kỳ đứng phía trên xem, hàng chục người dân ở gần chân cầu Bàu Giang tay cầm vợt, mang bao và chèo thuyền đi dọc ven bờ để vớt số cá to đang lừ đừ trên mặt nước.

Hiện trường nơi xảy ra cá chết chưa rõ nguyên nhân

Anh Võ Trung (35 tuổi), một trong số người đang vớt cá tại đây cho biết: "Tình trạng cá chết và nổi ở phía dưới chân cầu Bàu Giang, huyện Tư Nghĩa xảy ra cách khoảng 2 giờ trước". Qua quan sát, ngoài loại có kích cỡ to hơn ngón tay cái nổi trắng mặt nước ngay dưới chân cầu, tại nhiều điểm ven bờ, kẹt đá cá to cỡ 3-4 ngón tay người lớn cùng ngửa bụng nổi lềnh bềnh. Loại chết nổi nhiều nhất là cá giếc, gáy...

Vào tối cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Trung Thành-Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết: "Sẽ chỉ đạo cho bộ phận chức năng tiến hành kiểm tra ngay vụ việc". Được biết nối phía trên đoạn sông qua cầu Bàu Giang, thuộc huyện Tư Nghĩa có một nhà máy sản xuất nông sản. PV Dân Việt sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc này.

Hàng chục người dân ở gần chân cầu ra vớt cá về ăn

Ngoài cá lớn, cá nhỏ cũng chết bị nước tấp vào bờ

Số cá lớn được một người dân ở gần vớt lên và chuẩn bị đưa về

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ngai-ca-chet-trang-duoi-chan-cau-bau-giang-chua-ro-nguyen-nhan-871005.html