Quảng Ngãi: Cần giải bài toán nước ngọt cho người dân huyện đảo

Tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn cần có phương án đầu tư các hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt để người dân sinh hoạt, đây là phương án tối ưu nhất. Song song đó, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần hỗ trợ cho người dân để người dân xây dựng bể chứa nước mưa dùng vào mùa nắng.

Chiều 29/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi tiếp xúc cử tri với cán bộ công chức, viên chức và bà con cử tri của huyện đảo Lý Sơn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Lý Sơn.

Phản ánh với Bí thư trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, cử tri Lý Sơn bày tỏ lo ngại về nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm. Lý Sơn là huyện đảo với diện tích nhỏ, trữ lượng nguồn nước dưới đất rất hạn chế, vào mùa mưa hầu hết toàn huyện bị miễm mặn. Dự báo trong những năm tới nhu cầu nước sinh hoạt và tưới tiêu tăng cao, nguồn nước dưới đất có nguy cơ cạn kiệt. Do đó, cử tri đề xuất Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt trên đảo hoặc có phương án đưa nước ngọt từ đất liền ra đảo để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt trong tương lai. Hiện nay nhân dân thôn Đồng Hộ, thôn Đông của xã đang thiếu nước sinh hoạt, giếng bị nhiễm mặn, mong muốn chính quyền cho nhân dân ở 2 thôn này tạm thời khai thác nước giếng khoan thăm dò tại thôn để người dân có nước ngọt sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị UBND huyện Lý Sơn quan tâm đề xuất cấp trên cho bê tông hóa tuyến đường Trạm Khí tượng đi Hang Câu để đảm bảo việc đi lại; quan tâm xây dựng khu trưng bày đá san hô hóa thạch để phục vụ khách tham quan.

Cử tri ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng, hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh đến buổi tiếp xúc bởi tất cả các ý kiến đều là những vấn đề quan trọng cần phải giải quyết đối với toàn đảo Lý Sơn.

Đối với về vấn đề nước ngọt, Bí thư trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Đây đang là mối lo ngại lớn nhất của người dân trên đảo trong và cũng chính là lo ngại chính đáng của cử tri mà tỉnh cần phải có hướng xử lý để giải bài toán về nước ngọt cho người dân trên đảo. Phương án dẫn nước ngọt từ đất liền ra đảo Lý Sơn tốn khá nhiều chi phí và khó thực hiện, do đó đề nghị tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn cần có phương án đầu tư các hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt để người dân sinh hoạt, đây là phương án tối ưu nhất. Đồng thời, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần hỗ trợ cho người dân để người dân xây dựng bể chứa nước mưa dùng vào mùa nắng.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp và trình lên Quốc hội trong kỳ họp tiếp theo.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao quà cho người dân trên đảo Lý Sơn.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tặng quà cho những người dân khó khăn, học sinh nghèo có thành tích học tập tốt trên đảo với số tiền hơn 1 tỷ đồng từ nguồn kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong cả nước.

Nghiêm Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-can-giai-bai-toan-nuoc-ngot-cho-nguoi-dan-huyen-dao-346763.html