Quảng Ngãi: 'Căng mình' chống chọi bệnh tay chân miệng

Số ca mắc bệnh tay chân miệng tại Quảng Ngãi lên đến hơn 1.000 ca và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ngày 3-10, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết tính đến hết ngày 2-10, toàn tỉnh có trên 1.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Địa phương có số lượng mắc bệnh tay chân miệng nhiều nhất là TP Quảng Ngãi với khoảng 400 ca, 25 ổ bệnh.

Nhiều trẻ ở Quảng Ngãi nhập viện vì bị tay chân miệng. Ảnh: Tử Trực

Trong số những ca bệnh tay chân miệng được phát hiện chủ yếu nằm ở các điểm trường mầm non công lập hay nhóm trẻ gia đình. "Ổ bệnh" tay chân miệng được phát hiện mới nhất tại Trường mầm non Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi. Ngay sau khi phát hiện "ổ bệnh", nhà trường cho học sinh tạm nghỉ học, báo ngành chức năng phối hợp tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng, phòng trường hợp lây lan.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Khoa nhi- Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi cho hay, hiện số ca mắc bệnh tay chân miệng có độ nặng chiếm tới gần 60% trên tổng số bệnh nhân đang điều trị và đã xuất hiện trường hợp bệnh rất nặng đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Bệnh tay chân miệng đang tăng đột biến ở Quảng Ngãi. Ảnh: Tử Trực

"Do số ca bệnh tay chân miệng đang tăng đột biến đã gây nên tình trạng quá tải cho bệnh viện. Hiện đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi đang làm việc tích cực 24/24 giờ, điều động thêm điều dưỡng từ các khoa khác để theo dõi, chăm sóc bệnh tại Khoa nhi - Bệnh nhiệt đới. Đồng thời, bổ sung thêm máy thở monitor, cơ số thuốc, dung dịch truyền… phục vụ công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Dự báo, tình trạng bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới", bác sĩ Thạch cho biết.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo ngành y tế Quảng Ngãi có biệp pháp ngăn chặn bệnh tay chân miệng lây lan, bùng phát, tuyệt đối không để trẻ nào tử vong vì tay chân miệng.

T.Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/quang-ngai-cang-minh-chong-choi-benh-tay-chan-mieng-20181003100019631.htm