Quảng Ngãi chậm xử lý lấn chiếm luồng lạch do buông lỏng quản lý?

Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng việc buông lỏng quản lý của chính quyền và cơ quan chức năng khiến tình trạng này, kéo dài nhiều năm nay?

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng lấn chiếm mặt sông, luồng lạch diễn ra ngày càng nghiêm trọng, cản trở dòng chảy và hoạt động của tàu thuyền. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng việc buông lỏng quản lý của chính quyền và cơ quan chức năng khiến tình trạng này, kéo dài nhiều năm nay?

Phần xây dựng lấn chiếm trái phép của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Như Cẩm , ở thôn Định Tân, xã Bình Châu

Phần xây dựng lấn chiếm trái phép của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Như Cẩm , ở thôn Định Tân, xã Bình Châu

Những ngày đầu tháng 1/2020, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Như Cẩm , ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dùng thuyền chở đất, đá bồi đắp trái phép, lấn chiếm vùng nước cảng Sa Kỳ để kinh doanh, dịch vụ hải sản. Chỉ trong mấy ngày, gia đình bà Cẩm đã san lấp mặt nước có được khu đất gần 40 mét vuông, hai mặt tiền giáp sông Sa Kỳ và Quốc lộ 24B.

Sau khi phát hiện vụ việc, Sở Giao thông - Vận tải, Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp cùng UBND xã Bình Châu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ và Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi kiểm tra, lập biên bản xử lý, buộc hộ này tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Thế nhưng cho đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Như Cẩm không những không chấp hành mà còn tiếp tục cơi nới, lấn chiếm, gây bức xúc trong người dân.

Hàng chục hộ lấn chiếm trái phép vùng mặt nước cảng Sa Kỳ.

Ông Nguyễn Văn Canh, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Người ta làm lấn chiếm ban đêm. Họ đưa đất ra đổ cắm dòng sông trước, đêm xây thành bờ…”.

Tình trạng cơi nới, xây dựng lấn chiếm vùng nước cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi diễn ra từ nhiều năm nay. Ban đầu chỉ vài trường hợp lén lút cơi nới nhưng tới nay số hộ vi phạm lên đến hàng chục. Nhiều hộ đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ nhưng không chịu tháo dỡ. Chỉ riêng đoạn sông từ chợ Bình Châu đến cảng Sa Kỳ có 43 trường hợp lấn chiếm trái phép lòng sông. Ông Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết: “Xã đã báo cáo với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay, các cơ quan quản lý trực tiếp vẫn chưa giải quyết cụ thể. Một số hộ dân có tàu thuyền đi đánh cá về không có nơi neo đậu, ngư dân rất bức xúc”.

Tình trạng cơi nới, xây dựng lấn chiếm vùng nước cảng Sa Kỳ diễn ra từ nhiều năm nay.

Trước tình trạng lấn chiếm mặt nước trái phép ngày càng gia tăng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần phối hợp xử phạt các hộ vi phạm, thế nhưng đâu lại vào đấy. Việc buông lỏng từ công tác quản lý đến kiểm tra, xử lý vi phạm dẫn đến tình trạng lấn chiếm, xâm hại công trình hàng hải, công trình cảng biển ở đây ngày thêm nghiêm trọng.

Tình trạng lấn chiếm mặt sông, luồng lạch diễn ra ngày càng nghiêm trọng, cản trở dòng chảy và hoạt động tàu thuyền của ngư dân

Ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND huyện Bình Sơn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng, Công an tỉnh phối hợp cưỡng chế, kiên quết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm: “Vấn đề lấn chiếm luồng hàng hải liên quan đến Cảng vụ Hàng hải. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời Ban quản lý Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn họp bàn cách xử lý, báo cáo tỉnh"./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ngai-cham-xu-ly-lan-chiem-luong-lach-do-buong-long-quan-ly-1017650.vov