Quảng Ngãi: Chủ tịch huyện Sơn Hà chỉ đạo kiểm tra việc khai thác cát trên sông Rin

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) vừa ký công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh theo bài báo 'Một công ty 'quen mặt' ở Sơn Hà khai thác cát trên sông Rin' đăng tải trên Một Thế Giới ngày 16.3.2020.

Máy xúc cát lên xe tải vào trưa chiều ngày 14.3

Máy xúc cát lên xe tải vào trưa chiều ngày 14.3

Công văn được bà Đinh Thị Thanh Hường - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà ký ngày 17.3, chỉ đạo Phòng TN-MT, Công an huyện, UBND xã Sơn Bao và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trên; xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có), báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 19.3.2020.

Giao Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý báo cáo kết quả trong cuộc họp trực báo lãnh đạo UBND huyện tháng 3.2020.

Trước đó, như đã phản ánh, thời gian gần đây, Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Thành Phát đã cho máy móc, xe tải lên khu vực sông Rin (đoạn chảy qua làng Mùng, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà) khai thác cát rồi tập kết về trung tâm thị trấn Di Lăng.

Khẳng định với Một Thế Giới, ông Phan Mùa -Trưởng phòng Khoáng sản, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho hay trên địa bàn huyện Sơn Hà hiện tại đã đóng tất cả các mỏ cát, kể cả mỏ đất.

Trả lời phóng viên qua điện thoại vào thời điểm các xe cát đang hoạt động, bà Đinh Thị Thanh Hường - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà từng khẳng định không có chuyện khai thác cát ở khu vực trên. Đồng thời, bà Hường cho biết sẽ cho kiểm tra lại.

Tin, ảnh: Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/quang-ngai-chu-tich-huyen-son-ha-chi-dao-kiem-tra-viec-khai-thac-cat-tren-song-rin-134372.html