Quảng Ngãi: Chuẩn bị lễ tưởng niệm 50 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi vừa tổ chức họp báo chuyên đề để thông tin cho báo chí về công tác chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát 16/3/1968- 16/3/2018.

Quang cảnh họp báo.

Theo đó, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ tưởng niệm, đến đầu tháng 3/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện các nội dung thiết kế và thành lập Website về Khu chứng tích Sơn Mỹ; xuất bản đặc san “Sơn Mỹ- hành trình hồi sinh nửa thế kỷ 1968-2018”; đã chỉ đạo Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh phối hợp với các đơn vị ở địa phương tổ chức đợt phim kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất và lồng ghép tổ chức tuần phim về Sơn Mỹ gồm các phim: “Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai”, “Thảm sát Mỹ Lai”, “Những bức thư từ Sơn Mỹ”, và các bộ phim về đề tài chiến tranh của Đảng bộ, quân và nhân dân Việt Nam. Tổ chức “Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi” năm 2018 với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”; trưng bày một số hình ảnh về “Sơn Mỹ trong tiến trình hồi sinh” kết hợp với các tác phẩm đạt Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2018; hoàn thành việc chỉnh trang, trùng tu, lợp lại mái nhà trưng bày và chỉnh lý nội dung trưng bày hình ảnh, hiện vật trong nhà trưng bày; tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí phục vụ nhân dân xã tịnh Khê và khu vực lân cận; thăm, tặng quà cho các gia đình nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ trước ngày giỗ (17/2 âm lịch), mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng; lễ khánh thành gian thờ 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ vào chiều ngày 15/3 và tổ chức lễ tưởng niệm sáng ngày 16/3.

Phóng viên dự họp đặt câu hỏi tại cuộc họp.

Đại diện phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi với Ban Tổ chức về những nội dung liên quan đến các hoạt động, tổ chức lễ tưởng niệm

Sau khi nghe đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi và nêu lê những thắc mắc cần được giải đáp liên quan đến Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai; các hình ảnh, tài liệu đang được trưng bày tại Khu chứng tích Sơn Mỹ; công tác đón tiếp đại biểu Trung ương, báo chí và đại biểu nước ngoài,… ông Nguyễn Minh Trí- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải đáp cụ thể, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí và mong rằng trong sự kiện lần này sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau lễ tưởng niệm.

Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi trả lời câu hỏi của PV tại cuộc họp báo.

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát là dịp để cán bộ và nhân dân trong tỉnh ôn lại những đau thương mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhân dân Sơn Mỹ- Tịnh Khê nói riêng trong chiến tranh, qua đó có thêm bài học về cảnh giác, đừng để xảy ra những trường hợp tương tự như Sơn Mỹ. Nhìn lại quá khứ cũng là để kêu gọi mọi người yêu chuộng hòa bình, góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ, phấn đấu xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ. Đặc biệt là giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Quảng Ngãi; tinh thần vượt khó vươn lên của người dân Sơn Mỹ- Tịnh Khê đang trên đường hồi sinh, đổi mới và phát triển.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm-PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi. |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-nhieu-hoat-dong-chuan-bi-le-tuong-niem-50-nam-ngay-504-thuong-dan-son-my-bi-tham-sat-60218