Quảng Ngãi: Công an điều tra vụ chủ khu du lịch Thiên Đàng xúc cát đi bán

Ngày 24/11 lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, quản lý địa bàn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện một số đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, quản lý địa bàn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều ôtô chở cát từ Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn) chạy về địa phận tỉnh Quảng Nam.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Qua theo dõi, lúc 23 giờ 30 phút ngày 16/11, lực lượng Công an bắt quả tang ông N.D.H. (29 tuổi, ngụ thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn) đang điều khiển máy xúc BKS 12LA - 0062 xúc cát đổ lên 4 xe tải tại bãi cát thuộc Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi - Phát hiện doanh nghiệp khai thác vận chuyển cát trái phép đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản ghi nhận một xe máy xúc bánh lốp mang BKS 12LA-0062 được xác định là của là của ông N.D.H (29 tuổi, trú thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn). 4 xe tải trong đó xe BKS 76C-104.12 là của Công ty TNHH MTV Đầu tư vận tải Anh Tuấn (trụ sở tại phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, do ông Võ Anh Tuấn làm người đại diện), xe mang BKS 76C-111.90, chủ sở hữu phương tiện là Công ty TNHH MTV Dịch vụ và thương mại Nhã Uyên (có trụ sở tại phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, do ông Lê Anh Thuyết làm người đại diện). Tại vị trí bốc xúc cát nham nhở nhiều hố sâu, cát chất thành từng đống. Qua xác định, khu vực cát tặc lộng hành nằm giữa khu du lịch Thiên Đàng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, ông Phạm Văn Hải (56 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Quảng Nam, chủ Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, là đối tượng chủ mưu trong việc tổ chức khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Các đối tượng khai thác cát trộm tại khu du lịch sinh thái Thiên Đàng vào ban đêm

Cụ thể; ông Phạm Văn Hải bán cát với giá 70.000 đồng/m3 cho ông Trần Minh Dương (32 tuổi, ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) sau đó ông Dương tự tổ chức khai thác, vận chuyển cát từ Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ra bên ngoài để tiêu thụ. Việc khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng diễn ra từ nửa đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Trong quá trình khai thác cát lậu, các đối tượng cấu kết với nhau bố trí người canh gác.

Để hợp thức hóa nguồn cát phi pháp này, ông Dương hợp tác với Công ty TNHH Cảnh Nguyên (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) mua, bán trái phép hóa đơn. Sau đó, ông Dương và Công ty Cảnh Nguyên bán cát cho Công ty Vicosimex tại Khu Công nghiệp Chu Lai (tỉnh Quảng Nam).

Vụ việc diễn ra từ tháng 8/2023 đến nay, ông Dương hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảnh Nguyên đã bán tổng khối lượng khoảng 15.000 m3, thu về số tiền bất chính gần 5 tỷ đồng.

Chủ doanh nghiệp thừa nhận đã bán cát tại dự án cho cát đối tượng khai thác trái phép mang đi tiêu thụ

Làm việc với cơ quan Công an, ông Hải khai nhận, do công ty đã đầu tư số tiền rất lớn vào DA khu du lịch nên tận dụng lúc sửa sang mang cát đi bán.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, DA Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng nằm ở vị trí đắc địa của Khu kinh tế Dung Quất, trên diện tích 286ha. DA được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cấp giấy chứng nhận lần đầu vào năm 2005 với tổng vốn đăng ký đầu tư ban đầu gần 200 tỷ đồng, sau được điều chỉnh tăng lên khoảng 2.000 tỷ đồng. Sau gần 18 năm triển khai, đến nay, DA vẫn đang dở dang, nhiều hạng mục bị bỏ hoang.

Từ năm 2009 đến nay, chủ đầu tư đã nhiều lần xin gia hạn tiến độ nhưng không thực hiện theo cam kết. Việc khai thác cát trong DA là trái phép, làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường sinh thái ở khu vực.

Trọng Nghị - Bình Dương

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/quang-ngai-phat-hien-chu-doanh-nghiep-tuon-cat-lau-ra-ngoai-tinh-tieu-thu-82966.html