Quảng Ngãi: 'Công viên tình yêu' quá hạn 3 năm vẫn nằm trên giấy

Đã quá 3 năm so với thời gian dự kiến hoàn thành nhưng dự án Công viên tình yêu nằm ở vị trí vàng của trung tâm TP.Quảng Ngãi vẫn là một khu đất hoang đầy cỏ dại. Nhiều nơi trở thành điểm đổ rác, chất thải của người dân ở gần.

Chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi), ở phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi cho biết: "Đầu tháng 10.2015, khi nghe thông tin UBND TP.Quảng Ngãi triển khai dự án Công viên tình yêu, năm 2016 đưa vào hoạt động, nhiều người vui mừng và chờ đợi. Tuy nhiên, đến nay quá thời hạn 3 năm nhưng Công viên tình yêu vẫn còn nằm đâu đó ở phía chân trời".

Dự án Công viên tình yêu có diện tích quy hoạch khoảng hơn 2ha, nằm tiếp giáp giữa 2 con đường Chu Văn An và Nguyễn Tự Tân, một trong những khu đất vàng của TP.Quảng Ngãi.

Còn anh Bùi Minh Hải (29 tuổi) ở phường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi cho hay: "Lúc đó vì muốn là một trong những cặp đôi đầu tiên trồng cây xanh tại đây như ý kiến đề xuất của chính quyền thành phố, tôi quyết định dời ngày cưới lại 1 năm chờ Công viên tình yêu hoàn thành. Đến đầu năm 2017 cũng không thấy đâu, đành tổ chức đám cưới. Đến giờ đứa con của vợ chồng đã gần 2 tuổi, công viên này vẫn là một bãi đất hoang".

Đã quá 3 năm so với thời gian dự kiến hoàn thành nhưng dự án Công viên tình yêu nằm ở vị trí vàng của trung tâm TP.Quảng Ngãi vẫn là một khu đất hoang đầy cỏ dại.

Theo quan sát, dự án Công viên tình yêu mà chính quyền TP.Quảng Ngãi dự kiến sẽ hoàn thành vào 3 năm trước hiện giờ cây cỏ hoang dại phủ mọc um tùm. Tại nhiều vị trí, người dân trong vùng mang rác thải ra đổ ngay gần biển cấm.

PV Dân Việt đã đăng ký làm việc với ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi (người được giao phụ trách lĩnh vực Văn hóa & Xã hội của địa phương này), ông Anh cho biết đang bận họp, hẹn hôm khác và nói thêm, hiện dự án đang làm thủ tục đền bù để giải phóng mặt bằng, còn vướng 4 hộ chưa nhận tiền.

Một số người dân trong vùng mang rác và chất thải ra đổ ngay gần biển cấm.

Tại cuộc họp báo vào đầu tháng 10.2015, chính quyền TP.Quảng Ngãi đã thông tin cho báo chí về dự án Công viên tình yêu trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, năm 2016 hoàn thành và đi vào hoạt động.

Dự án này có diện tích quy hoạch khoảng hơn 2ha, nằm tiếp giáp giữa 2 con đường Chu Văn An và Nguyễn Tự Tân ở khu vực trung tâm thành phố. Đây là một trong những khu đất vàng của TP.Quảng Ngãi. Trong tổng số vốn đầu tư gần 10 tỉ đồng, có khoảng 5 tỉ đồng là từ ngân sách nhà nước, còn lại kêu gọi xã hội hóa.

Công trình này ngoài mục đích phục vụ vui chơi, giải trí còn góp phần gắn kết hơn tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Theo đề xuất của chính quyền TP.Quảng Ngãi, mỗi cặp đôi nam nữ công dân của thành phố khi đến đăng kí kết hôn sẽ đóng góp, trồng 1 cây xanh tại công viên này.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ngai-cong-vien-tinh-yeu-qua-han-3-nam-van-nam-tren-giay-928256.html