Quảng Ngãi đề xuất xây sân bay ở đảo Lý Sơn

Ngày 10/5, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản gửi Thủ tướng về việc, đề xuất xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Lý Sơn.

Một góc bờ biển đảo Lý Sơn.

Theo đề xuất, đây là sân bay cấp 4C, có chiều dài đường cất hạ cánh là 2.400 m, phục vụ hoạt động bay dân dụng với năng lực khai thác từ 3 triệu đến 3,5 triệu hành khách/năm. Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A320, 321 và tương đương.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, du lịch là mũi nhọn để phát triển kinh tế vì đảo Lý Sơn có nhiều danh lam thắng cảnh và được thiên nhiên ưu ái nhiều điểm độc đáo. Qua quá trình kiến tạo thiên nhiên làm cho nền địa chất Lý Sơn trở nên phong phú và đa dạng sinh học cùng nét văn hóa địa phương đặc sắc là một điểm du lịch nổi tiếng thế giới nếu được đầu tư bài bản, chiến lược.

Lý Sơn có nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo như di tích núi lửa hàng triệu năm, vách đá Hang Câu, cổng Tò Vò, miệng núi lửa Giếng Tiền, Thới Lới; Có các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như lễ hội đua thuyền Tứ Linh, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa…

Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương nói trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết tập trung mọi nguồn lực, tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ngai-de-xuat-xay-san-bay-o-dao-ly-son-561876.html