Quảng Ngãi: Di tích Quốc gia thành ... bãi tha ma

Sau 30 năm được công nhận là di tích Quốc gia, núi Phú Thọ lại bị xâm lấn nghiêm trọng, trở thành nơi chôn cất người quá cố.

Sống gần núi Phú Thọ, anh Đinh Duy Sum (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) chứng kiến sự đổi thay đáng buồn của một di tích Quốc gia.

Núi Phú Thọ bị người dân xâm lấn làm nơi mai táng người quá cố.

Núi Phú Thọ bị người dân xâm lấn làm nơi mai táng người quá cố.

“Núi Phú Thọ gắn liền với người dân trong xã. Trước đây, mọi người hay đến đây tham quan, ngắm cảnh. Nhưng khoảng 10 năm nay, những di tích trên núi dần hư hỏng, xuống cấp. Không những vậy, khu vực này người dân còn “phân lô”, xây dựng mồ mả. Giờ chẳng mấy ai dám lên đó, trừ những gia đình có thân nhân được mai táng trên núi”- anh Sum nói.

Núi Phú Thọ (còn gọi là núi Đá, núi Thạch Sơn) nằm ở địa phận xã Nghĩa Phú, cao hơn 60m so với mực nước biển, án ngữ cửa Đại – cửa biển quan trọng bậc nhất tỉnh Quảng Ngãi – như một đồn lũy thiên nhiên.

Núi Phú Thọ

Đặc biệt, ngọn núi này sở hữu một quần thể đá granite màu xám đủ hình thù kỳ lạ, tạo thành nhiều hang hốc, được người dân đặt cho những cái tên như hòn Chuông, hòn Trống, chùa Hang, hang Xeo Quẹo…

Từ trên đỉnh núi Phú Thọ, có thể thưởng ngoạn quang cảnh bao la của dòng sông Trà Khúc và các xóm làng, vườn tược bên bờ sông…và mặt biển trải dài ra đến đường chân trời.

Tháp Chăm bị xuống cấp.

Ngoài ra, nơi đây vẫn còn phế tích thành Bàn Cờ do người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ IX–X, trên mặt thành có tháp Chăm, nhưng giờ đã bị tán phá, chỉ còn ngổn ngang gạch vỡ.

Qua 30 năm được công nhận di tích Quốc gia, điều đáng quan ngại hiện nay là núi Phú Thọ bị biến thành một nghĩa địa khổng lồ. Những ngôi mộ xây bề thế nằm san sát nối nhau theo hình vòng xoáy trôn ốc từ chân đến đỉnh núi. Các bia tự, vết tích thời xưa trên núi đã hư hỏng và có nguy cơ biến mất.

Đường lên núi Phú Thọ.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho biết, theo phân cấp, giai đoạn trước, di tích này do UBND huyện Tư Nghĩa quản lý. Đến ngày 1/4/2014, sau khi địa giới hành chính TP Quảng Ngãi được mở rộng, di tích núi Phú Thọ thuộc trách nhiệm của UBND thành phố.

“TP Quảng Ngãi đã chỉ đạo UBND xã Nghĩa Phú tăng cường quản lý và tuyên truyền, vận động người dân địa phương không mai táng người thân trên núi. Tuy nhiên, từ xã Nghĩa Phú đến nghĩa địa ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa khá xa nên người dân gặp khó khăn về chi phí mai táng, thăm viếng, chăm sóc mộ của người thân”- ông Danh lý giải.

Theo Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Đề án bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh, giai đoạn 2026 – 2030, sẽ thực hiện trùng tu, tôn tạo một số hạng mục xuống cấp gắn với phát triển du lịch đối với di tích quốc gia Núi Phú Thọ và Cổ Lũy Cô Thôn, với kinh phí dự kiến 15 tỷ đồng.

Liên quan vấn đề trên, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho hay, tỉnh có khá nhiều di tích. Trong số này, chủ yếu là các di tích lịch sử cách mạng tồn tại dưới dạng địa điểm, nằm rải rác, phân bố ở vùng sâu, vùng xa, đường giao thông đi lại rất khó khăn, nên chưa tạo được sự liên kết để phát triển hiệu quả cho các tuyến tham quan du lịch trong tỉnh.

Nhiều di tích đã được xếp hạng, nhưng chưa được đầu tư kinh phí để phục hồi, tu bổ. Từ năm 2018 đến nay, hàng năm ngân sách cấp tỉnh bố trí từ 1,5-3 tỷ đồng để thực hiện trùng tu, tôn tạo, bảo quản định kỳ các di tích có nguy cơ xuống cấp và bị hủy hoại.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, kinh phí này không đủ để thực hiện trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của tất cả các di tích được xếp hạng.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 254 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Qua rà soát, chỉ có 98/254 di tích được cắm mốc giới, 41/254 di tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có khoảng 50/254 di tích bị lấn chiếm, xâm hại, trong đó có cả những di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia và Quốc gia đặc biệt.

“Hiện nay, chưa có dự án đầu tư lớn về du lịch tại địa phương, vì đầu tư cho du lịch gắn với di tích phải qua nhiều thủ tục quản lý nhà nước, rủi ro cao, chậm thu hồi vốn, nên không hút được các nhà đầu tư”- ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng thông tin thêm, thời gian tới, sở sẽ đánh giá lại một số di tích quan trọng như Khu văn hóa Sa Huỳnh, Lý Sơn, di tích quốc gia đặc biệt cuộc khởi nghĩa Ba Tơ... để quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, làm cơ sở cho việc định hướng phát triển lâu dài cũng như kêu gọi các nhà đầu tư gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đánh giá tiềm năng các di tích, di sản của tỉnh để xây dựng các tuyến du lịch theo từng loại hình, tạo được đặc trưng riêng của Quảng Ngãi, với các dòng sản phẩm chủ đạo như du lịch biển, đảo; du lịch sinh thái; du lịch văn hóa.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quang-ngai-di-tich-quoc-gia-thanh-bai-tha-ma.html