Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá kinh tế - xã hội, gắn với cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp và dịch vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục

Tối 2/7 tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1/7/1989 – 1/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi. Sau 30 năm tái lập tỉnh, mặc dù xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông – lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng lớn; công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, cơ sở vật chất nghèo nàn, thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, song với ý chí và quyết tâm vượt khó vươn lên của hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương, tạo nên sự phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quảng Ngãi luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục; đặc biệt là sau khi Khu kinh tế Dung Quất đi vào hoạt động, đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi trong 30 mươi năm qua đã làm thay đổi diện mạo của một vùng đất nghèo khó năm xưa và tạo cơ sở, nền tảng để cho tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá

Để Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp và dịch vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững. Ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, du lịch, nông nghiệp từ các nước công nghiệp phát triển để phát triển bền vững, bảo vệ mội trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án mở rộng Khu kinh tế Dung Quất (giai đoạn II), Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đường cao tốc; các dự án về du lịch ven biển, cảng biển, hạ tầng khu kinh tế Dung Quất. Nghiên cứu, tạo cơ chế mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, làm động thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu Quảng Ngãi cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề để cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho các ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và dịch vụ du lịch trong tỉnh; đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi.

Sau phần lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật theo ba phần: Quảng Ngãi anh hùng; Khát vọng Quảng Ngãi và Quảng Ngãi vận hội mới, mang đậm nét văn hóa của miền đất “núi Ấn - sông Trà”.

Nghiêm Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhat-346976.html