Quảng Ngãi: Đức Chánh đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong không khí Toàn Đảng, toàn quân và dân cả nước đang hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón chào xuân Tân sửu, ngày 23/1 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã công bố quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận xã Đức Chánh đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ công bố QĐ xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

Tham dự lễ có các đồng chí lãnh đạo huyện Mộ Đức; Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong xã.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Đức Chánh báo cáo tổng quát về quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, những năm qua xã đã tạo được sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân trong xã trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2019 xã Đức Chánh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Ông Đoàn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Đức chánh báo cáo tổng quát quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã

Xã Đức Chánh là xã đồng bằng ven biển ở phía Đông Bắc huyện Mộ Đức, cách trung tâm huyện lỵ 5 km. Tổng diện tích tự nhiên gần 1.914 ha, chiếm 8,31% diện tích tự nhiên của huyện Mộ Đức. Địa bàn xã có 06 thôn, có gần 4.400 hộ với hơn 17.700 nhân khẩu.

Từ khi bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới từ cuối năm 2011 xã Đức Chánh mới cơ bản chỉ đạt 8/19 tiêu chí. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã Đức Chánh phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2011-2015 xã đã vận động nhân dân tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến đất gần 65.000 m2, phá dỡ 2.515 mét tường rào, chặt phá hơn 17.900 cây ăn quả các loại và tháo dỡ một số công trình khác. Vận động vốn đóng góp đối ứng các công trình như nhà Văn hóa thôn, sân thể thao thôn, bê tông hóa đường xã, thôn, đường trục chính nội đồng, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, trường học...Đã bê tông hóa 8,14 km đường xã; 12,77 km đường thôn; 13,29 km đường ngõ xóm; 7,65 km kênh mương,... tạo điều kiện phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất cho nhân dân. Ngoài ra tập trung nhiều nguồn lực đẩy mạnh việc xây dựng và nâng cấp các công trình khác như: Nhà Văn hóa xã và các Nhà văn hóa thôn, Nghĩa trang nhân dân, trường học, trạm y tế... Bên cạnh sự đóng góp của nhân dân trong xã, một số cá nhân là con em của địa phương đang công tác, làm ăn trong và ngoài xã, các đơn vị tài trợ cũng đã đóng góp kinh phí vào phong trào xây dựng nông thôn mới cho xã. Hiện nay tất cả các tuyến đường trục thôn, xóm đều khang trang, rộng rãi, hệ thống các tuyến đường ở 06 thôn được thắp sáng điện về đêm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân đồng thời giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã.

Đi đôi với xây dựng cơ sở hạ tầng, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xã Đức Chánh đã tập trung chỉ đạo, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, tổ hợp tác xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân như: Mô hình nuôi bò lai,mô hình nuôi vịt để trứng, mô hình nuôi dê, mô hình trồng tiêu, trồng hẹ, làm nấm rơm, mô hình trồng cây quả, ....

Việc xây dựng nông thôn mới đã từng bước đi vào suy nghĩ của mỗi người dân, khi mọi người dân đã dần dần hiểu được ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí đã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2019 là 78,1 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh cấp 31,5 tỷ đồng; huyện 9,6 tỷ đồng; xã 2,5 tỷ đồng; nhân dân đóng góp và các nguồn huy động khác là 34,5 tỷ đồng.

Đến năm 2019 xã Đức Chánh đã đạt và vượt tất cả các tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhóm 1 về Quy hoạch; Về hạ tầng kinh tế - xã hội; Nhóm 3, kinh tế và tổ chức sản xuất; Nhóm 4, Văn hóa - Xã hội - Môi trường; Nhóm 5, về An ninh - chính trị. Cuối năm 2019, xã Đức Chánh đã được UBND Tỉnh Quảng Ngãi công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XII là 1 năm.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT và lãnh đạo huyện Mộ Đức trao Bằng công nhận- Bằng khen của UBND tỉnh vè tiền thưỡng cho xã Đức Chánh

Mặc dù xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nhưng vẫn còn một số tiêu chí mức độ đạt chỉ ở ngưỡng chuẩn, vì vậy trong giai đoạn tới nhân dân và cán bộ xã Đức Chánh cần phải tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đồng thời hàng năm có kế hoạch để nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã Đức Chánh đạt xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra./.

Tin, ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm-

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-ngai-xa-duc-chanh-don-nhan-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-82036