Quảng Ngãi hỏa tốc đề nghị hỗ trợ tàu cá trú bão số 6 ở Philippines

Hiện tại có khoảng 9 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cần được hỗ trợ vào trú tránh bão tại các đảo của Philippines.

Văn bản hỏa tốc của tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã ký công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có biện pháp hỗ trợ kịp thời để các tàu của tỉnh Quảng Ngãi được di chuyển về khu vực vùng biển Philippines tránh trú bão số 6 (tên quốc tế Nakri) an toàn.

Theo Báo cáo nhanh lúc 8h sáng 6/11/2019 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, có 6 tàu cá, với 260 lao động đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 6 xin vào đảo Ludong- Philippines để tránh bão.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có biện pháp hỗ trợ kịp thời 3 tàu cá với 32 lao động của TP Quảng Ngãi đang neo ở vị trí cách đảo Busuaga (Philippines) khoảng 70 hải lý về hướng Đông.

Khu vực này đang bị ảnh hưởng của bão số 6, có gió mạnh cấp 7, 8, các tàu không thể chạy về các đảo thuộc khu vực Quần đảo Trường Sa do gió Tây Nam quá mạnh, tàu dự kiến di chuyển vào vùng biển của Philippines tránh trú bão.

Đường đi của bão số 6. (Ảnh:nchmf)

Liên quan đến cơn bão số 6, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc;116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Cơ quan khí tượng cho biết trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất chậm với vận tốc 5km/h, gây mưa to và gió mạnh cho khu vực giữa và nam Biển Đông. Đến sáng mai (7/11), bão sẽ đổi hướng, quặt về phía đất liền nước ta, hướng vào khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Dự báo vào ngày 10/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Ninh Thuận.

Nghiêm Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngaihoa-toc-de-nghi-ho-tro-tau-ca-tru-bao-so-6-o-philippin-356892.html