Quảng Ngãi: Hơn 1700 HS nghi nhiễm cúm A/H1N1

(VTC News) - Phần lớn các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều có HS nghi nhiễm cúm A/H1N1. Số HS này được cách ly, theo dõi và điều trị lên trên 1.700 em.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thì đến ngày 18/9, tỉnh Quảng Ngãi đã có thêm 7 HS các trường THPT Lê Quí Đôn (Bình Sơn), THPT Sơn Mỹ, THCS Tịnh Minh, Tiểu học Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) nhiễm cúm A/H1N1. Ngoài việc thành lập 1 bệnh viện dã chiến tại Trường THPT Ba Gia, để cách ly, theo dõi, điều trị cho 99 trường hợp nghi nhiễm cúm A/ H1N1, hiên nay Quảng Ngãi còn có thêm hai trường là THPT Lê Quý Đôn (Bình Sơn) và Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi) hiện phải tạm thời đóng đến hết tuần này để tiêu độc, khử trùng. Các bệnh viện, trung tâm y tế ở TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh, huyện Bình Sơn, huyện Tư Nghĩa đã trở nên quá tải, trước số lượng lớn học sinh và người dân đến khám, theo dõi và điều trị nhiễm cúm A/H1N1. Nhiều phụ huynh ở đây tỏ ra rất lo lắng, hoang mang về diễn biến dịch cúm A/H1N1 lây lan quá nhanh trên diện rộng và sẵn sàng hợp tác với nhà trường, y tế. Tuy nhiên cũng có trường hợp như em N.V.H học sinh trường THPT số 1 Tư Nghĩa, có biểu hiện nhiễm cúm A/H1N1, cần được cách ly, theo dõi, điều trị tại BV, thì phụ huynh của em này lại kiên quyết phản đối và dẫn con về nhà, vì cho rằng:" Con tôi chưa chắc đã bị cúm A/H1N1, cho vào BV, từ không bị thành bị lây nhiễm, lúc đó ai chịu". Cũng trong ngày 19/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 299 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (khu vực phía Nam: 202 ca, khu vực miền Bắc: 48 ca, khu vực miền Trung: 37 ca, khu vực Tây Nguyên: 12 ca). Như vậy, tính đến 17h00 ngày 19/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận 6.478 trường hợp dương tính, 07 ca tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 4.624, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định. Đỗ Tấn Ngọc

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-226505/xa-hoi/quang-ngai-hon-1700-hs-nghi-nhiem-cum-ah1n1.htm