Quảng Ngãi: Khen thưởng tập thể, cá nhân cứu hộ ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển

Ngày 29-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNg-11126 TS và ngư dân trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã ký quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân.

Các tập thể được tặng bằng khen, gồm: Hải đội 2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; tập thể thuyền viên tàu cá QNg-91188TS, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi); tập thể thuyền viên tàu cá QNg-11204TS, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi).

Đồng thời, tặng bằng khen cho 5 cá nhân gồm: Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tánh, Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Thượng úy Trần Văn Mạnh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; ông Đoàn Đốn, chủ tàu cá QNg-91396TS, xã Tịnh Kỳ; ông Nguyễn Hùng, chủ tàu cá QNg-91257TS, xã Tịnh Kỳ; ông Trần Thanh Lý, chủ tàu cá QNg-91345TS, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi).

Các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên biển

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 23-2, tàu cá QNg 11126TS của ngư dân Nguyễn Đảm (sinh năm 1978, trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) đã va chạm với tàu vận tải Trung Thắng 568 của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Minh Long, khiến 9 ngư dân rơi xuống biển.

Lực lượng cứu hộ đã vớt được 7 ngư dân, trong đó 1 ngư dân tử vong, 6 ngư dân đưa vào bờ cấp cứu. Đến ngày 6-3, thi thể ngư dân Nguyễn Thành được tìm thấy. Hiện vẫn còn một ngư dân đang được tìm kiếm.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-ngai-khen-thuong-tap-the-ca-nhan-cuu-ho-ngu-dan-tau-ca-gap-nan-tren-bien-post732977.html