Quảng Ngãi lãng phí nhà công sản

Nhiều nhà công sản do tỉnh Quảng Ngãi quản lý nằm ở nhiều vị trí đắc địa bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, mất mỹ quan đô thị, khiến người dân bức xúc.

Suốt thời gian dài, hàng chục cơ sở, nhà công sản do tỉnh Quảng Ngãi quản lý nằm ở nhiều vị trí đắc địa bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, mất mỹ quan đô thị, khiến người dân bức xúc. Việc chậm trễ xử lý nhà đất công sản kéo dài trong nhiều năm qua gây lãng phí, thất thu ngân sách.

Ngôi nhà 2 tầng ở số 378 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi trước đây là trụ sở của Ban Thanh lý Công ty in phát hành sách và thiết bị Quảng Ngãi. Ngôi nhà nằm ngay ngã tư Quang Trung - Hùng Vương nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay. Cửa nhà hoen gỉ, hỏng hóc; trần bê tông bong tróc, ẩm mốc… Mấy tháng nay, người dân qua lại khu vực này bức xúc khi trước mặt tiền ngôi nhà này xuất hiện một đống rác to, gây ô nhiễm môi trường.

Nhà số 378 Quang Trung nằm ở vị trí đắc địa, bỏ hoang nhiều năm nay

Ông Nguyễn Thanh Hải, ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi nhẩm tính, căn nhà này nếu cho thuê cũng mang lại nguồn thu cho ngân sách chứ không nên bỏ hoang phế như lâu nay.

"Trước kia ngôi nhà này cho thuê, không hiểu vì lý do gì bây giờ lại không cho thuê nữa. Giờ đã đóng cửa, mấy con nghiện thường cạy cửa vào hút, hít, ngủ lại,...", ông Hải thông tin.

Rác thải tâp kết ngay trước cửa nhà 378 gây mất mỹ quan đô thị

Nhà xuống cấp trầm trọng, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị là thực trạng chung của hàng chục nhà công sản tại tỉnh Quảng Ngãi. Điều đáng nói, hầu hết các trụ sở, nhà cửa công sản nằm ở khu vực sầm uất trung tâm thành phố Quảng Ngãi nhưng không sử dụng, không người quản lý. Đa số các nhà, đất công sản này nếu sửa chữa lại sẽ tốn rất nhiều tiền ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Phụng, ở phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi cho biết: "Đề nghị nhà nước giải quyết các nhà công sản cho sạch sẽ, nên đấu giá bán hoặc cho thuê. Nên đưa ra đấu giá bán công khai theo giá thị trường".

Việc chậm xử lý nhà công sản gây lãng phí, thất thu ngân sách

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định sẽ tổ chức bán đấu giá 16 nhà công sản tại tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc tổ chức sắp xếp, bán các nhà công sản trên địa bàn tỉnh là cần thiết bởi nhiều nhà công sản không sử dụng, xuống cấp, khó khăn trong công tác quản lý và gây mất mỹ quan đô thị. UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị đang mượn nhà đất thuộc diện bán đấu giá phải hoàn trả lại trước ngày 30/6.

Do bỏ hoang nhiều năm, đa số nhà công sản ở Quảng Ngãi bị xuống cấp trầm trọng

Trần nhà bị bong tróc, ẩm mốc

Cảnh nhếch nhác trước ngôi nhà công sản ngay trung tâm thành phố Quảng Ngãi

Trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, trên đường Phan Đình Phùng bỏ hoang nhiều năm nay.

Ông Đặng Văn Minh giao Sở Tài chính Quảng Ngãi hoàn thiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá 16 nhà ở công sản trước ngày 31/7/2021.

"Chúng tôi thừa nhận, việc xử lý tài sản công trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi trong những năm qua rất chậm, chưa có kết quả. Chúng tôi tiếp tục rà soát, xử lý các công sản tiếp theo. Cố gắng trong năm 2021, các tài sản công không sử dụng phải bán hết để thu tiền về cho ngân sách và tạo mỹ quan cho đô thị", ông Minh cho hay./.

Vinh Thông/VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-ngai-lang-phi-nha-cong-san-850847.vov